U19 Việt Nam lập kỷ lục ở giải U19 châu Á

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
ĐT U19 Việt Nam tuy bị loại từ vòng bảng nhưng vẫn gây được ấn tượng mạnh tại VCK U19 châu Á 2014 diễn ra tại Myanmar vừa kết thúc tối qua (23/10).
U19 Việt Nam lập kỷ lục ở giải U19 châu Á
U19 Việt Nam gây ấn tượng tại giải U19 châu Á.

Hồi đầu tháng 10, LĐBĐ châu Á AFC đã đẩy mạnh chiến dịch “Don’t delay. Play!” (tạm dịch: Đừng trì hoãn. Hãy chơi bóng). AFC muốn bóng đá châu Á bắt kịp sự phát triển của bóng đá thế giới nên đã phát động chiến dịch này từ cuối năm 2013 với mong muốn mỗi trận đấu cố gắng duy trì được tỷ lệ "bóng sống" càng nhiều càng tốt. Theo thống kê từ mọi giải đấu ở châu Á, mỗi trận đấu trung bình chỉ đạt khoảng 52,07 phút “bóng sống”, thấp hơn 7,25 phút so với thông số của FIFA và 11,5 phút so với UEFA.

Tại VCK U19 châu Á 2014, U19 Việt Nam dù bị loại từ vòng bảng những đã thực hiện tốt chiến dịch “Don’t delay. Play!”. Ngoại trừ trận đấu ra quân gặp U19 Hàn Quốc có thời gian “bóng sống” 55 phút, cả hai trận đấu còn lại của đoàn quân HLV Guillaume Greachen đều có thời gian vượt mức 60 phút mà AFC đề ra. Đặc biệt, trong trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Trung Quốc, U19 Việt Nam đã thiết lập được kỉ lục 68 phút “bóng sống”.

Trung bình sau 3 trận đấu, trong mỗi trận đấu có sự góp mặt của U19 Việt Nam thời gian “bóng sống” đạt 62.7 phút. Con số này chỉ kém đôi chút so với U19 Nhật Bản khi đội họ đạt được con số 63.25 phút (4 trận). Tuy nhiên, đội bóng xứ Mặt trời mọc lại chơi nhiều hơn Việt Nam một trận, đáng chú ý là trận đấu ở vòng tứ kết gặp Triều Tiên lại diễn ra trong vòng 120 phút.

Kết thúc VCK U19 châu Á 2014, U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản là hai đội đạt thời gian “bóng sống” đúng, hoặc hơn mức 60 phút của chiến dịch “Don’t delay. Play” mà AFC đã đề ra. Như vậy, U19 Việt Nam dù bị loại sớm nhưng vẫn gây được ấn tượng mạnh và lập nên một kỷ lục tại giải đấu lần này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật