Các cựu danh thủ muốn Liverpool tống khứ Balotelli

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Jamie Carragher và Jamie Redknapp thi nhau chỉ trích vụ chuyển nhượng Mario Balotelli, đồng thời cho rằng sẽ là một cú sốc nếu tiền đạo thất thường người Italy vẫn còn được ở lại sân Anfield mùa giải tới.
Các cựu danh thủ muốn Liverpool tống khứ Balotelli
Lần lượt từ trái qua là Carragher, Redknapp và Souness. Ảnh chụp màn hình.

Sau thất bại 0-3 của Liverpool trước Real Madrid tại vòng bảng Champions League tối thứ tư 22/10, Carragher cùng với Jamie Redknapp và Graeme Souness đã tham gia buổi bình luận về màn trình diễn yếu kém của đội chủ nhà, trong đó nhắc nhiều đến trường hợp của Balotelli – tiền đạo bị thay ngay sau hiệp một. Cả ba cựu danh thủ này đều được người Liverpool coi là những huyền thoại của CLB.

“Từ trước tới giờ tôi không khi nào có thể thay đổi cách nhìn về Balotelli. Cảm nhận của tôi về cậu ấy không phải chỉ đến sau những gì đã thể hiện trong màu áo Liverpool, mà ngay từ thời cậu ấy chơi bóng tại Manchester City và AC Milan. Liệu tôi có nghĩ rằng cậu ấy sẽ trụ lại được ở đây trong thời gian dài không ư? Không, tôi sẽ rất bất ngờ nếu còn nhìn thấy cậu ấy ở đây mùa giải tới”, Carragher phát biểu.

Jamie Redknapp không trực tiếp chê tiền đạo tuyển Italy, thay vào đó ông phê phán HLV đương nhiệm của Liverpool: “Tôi không đổ lỗi cho Balotelli. Brendan Rodgers mới là người có lỗi vì đã mang cậu ấy tới đây. Làm thế nào mà ông ấy có thể nghĩ rằng có khả năng thay đổi một cầu thủ mà cả Mourinho, Mancini rồi tới Prandelli đều từng phải bó tay nhỉ. Trường hợp của cậu ấy cũng giống như một món hàng giảm nửa giá trong siêu thị, hẳn phải có lý do nào đó. Trời đất ơi tôi không thể hiểu tại sao họ lại mua cậu ấy về Anfield, tôi không nhận thấy bất cứ lý do nào có thể giải thích cho vụ chuyển nhượng kỳ lạ này”.

Balotelli (phải) là thương vụ khó hiểu của Liverpool hè vừa qua. Ảnh: EPA.

Hồi mùa hè vừa rồi Liverpool đã phải chi tới gần 26 triệu đô la để ký hợp đồng với tiền đạo lắm tài nhiều tật Balotelli. Lúc đó cũng có không ít tờ báo đánh giá rằng CLB này đã mua được một món hời trên thị trường chuyển nhượng.

Tuy nhiên Carragher nhấn mạnh đây là một thương vụ vội vàng của Liverpool. Cựu hậu vệ này nói: “Đó chắc chắn là một vụ mua sắm vội vã, thiếu cân nhắc của CLB. Khi đó đội tưởng như sắp bán được Borini cho Sunderland, trong khi mới chỉ bổ sung được tiền đạo Rickie Lambert. Daniel Sturridge thì vẫn ở lại CLB nhưng cậu ấy thường hay gặp chấn thương. Vì thế Liverpool cần thêm một tiền đạo nữa cho mùa giải hiện tại. Có một số cầu thủ tốt mà đội có thể tiếp cận, nhưng ai mà biết được HLV Brendan Rodgers và các cộng sự của ông ấy đã thương lượng với những cầu thủ nào. Rồi họ mua Balotelli từ Milan khi thị trường chuyển nhượng đã sắp đóng cửa, rõ ràng đây là một quyết định vội vàng trong hoàn cảnh họ lo sợ không kịp bổ sung lực lượng trước mùa bóng mới”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật