Sự thật vụ cướp biển tấn công tàu Sunrise 689

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục CSĐTTP về TTXH (C45, Bộ CA), khẳng định, tàu Sunrise 689 đã bị cướp biển tấn công nhưng bước đầu chưa xác định được quốc tịch của nhóm cướp biển.
Sự thật vụ cướp biển tấn công tàu Sunrise 689
Sẽ khởi tố vụ cướp biển tấn công tàu Sunrise theo luật pháp Việt Nam.

Theo đó, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến khẳng định sẽ khởi tố vụ án Hình Sự để tiến hành điều tra theo luật pháp Việt Nam.

“Khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công, Cục C45 đã cử cán bộ điều tra khám nghiệm lại con tàu này đồng thời lấy lời khai toàn bộ các cá nhân có liên quan”, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến thông tin cho biết.

Theo Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, bọn cướp biển là những đối tượng khá tinh qoái, khi chiếm giữ tàu chúng có ý định phá hủy hộp đen của con tàu nhưng do tính bảo mật của vị trí đặt hộp đen đã không cho chúng thực hiện được ý đồ đó.

Quá trình khám nghiệm lại con tàu cơ quan điều tra xác định hộp đen của con tàu không bị mất và đã thu giữ đưa đi trưng cầu giám định tại Cục Hàng hải Việt Nam. Còn thiết bị mà nhóm cướp biển lấy đi là chiếc thẻ nhớ mà nhóm cướp biển cho rằng đó là thiết bị của hộp đen.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết, hộp đen trên tàu có giá trị vô cùng quan trọng, nó đã ghi lại rất nhiều thông tin về con tàu như: toàn bộ hành trình, tốc độ gió, toạ độ con tàu đi qua, ghi lại nội dung trao đổi trên tàu... Qua công tác điều tra bước đầu thì xác định có đủ căn cứ là con tàu này bị cướp ở trên vùng biển quốc tế mà con tàu này đi qua.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết thêm, chờ kết quả giám định hộp đen xong cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án Hình Sự về hành vi “cướp tài sản” theo quy định của Pháp Luật Việt Nam, đồng thời sẽ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và làm việc với Trung tâm chống cướp biển Đông Nam Á, có trụ sở tại Singapore để điều tra các nhóm cướp biển hoạt động ở khu vực eo biển Maclacca và Đông Nam Á để xem nhóm nào thực hiện.

Ông Tiến cho biết, hiện chưa xác định được được nhóm cướp biển là của quốc gia nào, do đó khi xác định được sẽ khởi tố bị can và xử lý theo Pháp Luật Việt Nam.

Theo Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, hiện nay Việt Nam đã ký Công ước về chống cướp biển khu vực Đông Nam Á và châu Á. Vì vậy, nhà chức trách của Việt Nam sẽ liên hệ trao đổi thông tin với các nước trong khu vực để phối hợp điều tra.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 5837
  1. Thuyền trưởng tàu Sunrise 689 bác bỏ thông tin mất hộp đen
  2. Tàu Sunrise 689 đã về đến Quảng Trị
  3. Tàu Sunrise 689 bị cướp: ‘Không có chuyện hộp đen bị mất’
  4. Dấu hiệu để nghi ngờ tàu Sunrise 689 không bị cướp biển tấn công
  5. Bộ Công an điều tra, khám nghiệm lại tàu Sunrise 689
  6. Vụ tàu Sunrise 689: Hộp đen biến mất
  7. Bộ Công an điều tra, khám nghiệm lại tàu Sunrise 689
  8. Đặt nghi vấn ‘dàn cảnh’ tàu Sunrise bị cướp: Xin đừng bất nhẫn
  9. 7 nghi vấn trong vụ cướp tàu Sunrise 689
  10. Thuyền trưởng tàu Sunrise 689 phủ nhận “nghi án” dàn dựng cướp biển
  11. Công an Vũng Tàu đề xuất Bộ Công an điều tra tàu Sunrise bị cướp
  12. Thuyền trưởng tàu Sunrise 689 phủ nhận “nghi án” dàn dựng cướp biển
  13. Còn 4 điểm chưa làm rõ quanh vụ tàu Sunrise 689
  14. Thuyền trưởng tàu Sunrise 689: “Tim tôi to đến đâu mà dám!”
  15. Lời khai các thuyền viên tàu Sunrise 689 không thống nhất
  16. Chuyển hồ sơ vụ tàu Sunrise 689 bị cướp cho cơ quan điều tra
  17. Tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công được bồi thường bảo hiểm ra sao?
  18. Dự kiến tuần này có kết luận điều tra vụ tàu Sunrise 689
  19. 2 doanh nghiệp bảo hiểm chuẩn bị vào cuộc vụ Sunrise 689 bị cướp biển
  20. Vụ tàu Sunrise 689: Những sự trùng hợp kỳ lạ và câu hỏi bỏ ngỏ...
  21. Vụ tàu Sunrise 689: Những sự trùng hợp kỳ lạ
Video và Bài nổi bật