Ukraina cho phép xử vắng mặt cựu Tổng thống Yanukovych

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko hôm 21.10 đã ký đạo luật cho phép xét xử vắng mặt cựu Tổng thống Viktor Yanukovych, phát ngôn viên của Tổng thống Svyatoslav Tsegolko cho biết.
Ukraina cho phép xử vắng mặt cựu Tổng thống Yanukovych
Ảnh minh họa

“Tổng thống đã ký một đạo luật cho phép xét xử vắng mặt cựu Tổng thống Viktor Yanukovych”, ông Tsegolko viết trên Twitter.

Ông Yanukovych đã trốn sang Nga sau khi bị lật đổ trong cuộc đảo chính hồi tháng 2 năm nay. Phe đối lập cáo buộc ông và một số lãnh đạo hàng đầu đất nước khác phạm tội tham nhũng và ra lệnh giết hại hàng loạt người biểu tình.

Đạo luật do Tổng thống Poroshenko ký quy định sự trừng phạt tất yếu vì tội tham nhũng và những tội ác chống lại an ninh quốc gia và sự an toàn của cộng đồng.

“Bắt đầu từ ngày mai, cơ quan công tố, các cơ quan điều tra và tòa án sẽ có cơ hội đưa những người đã ăn cướp của nhân dân… ra trước công lý. Họ phải chịu trách nhiệm cho những sự việc họ gây ra ở Ukraina. Họ phải chịu sự trừng phạt vì những tội ác chống lại người dân Ukraina, hoàn toàn phù hợp với Hiến pháp và luật pháp quốc tế”, tuyên bố chính thức trên trang web của Tổng thống Ukraina cho biết.

Hôm 7.10, quốc hội Ukraina đã thông qua 1 đạo luật cho phép điều tra và xét xử vắng mặt những người trốn ra nước ngoài và bị tình nghi có liên quan đến các tội ác chống lại an ninh quốc gia.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật