Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan chỉ định 7 Bộ trưởng mới

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan thông báo đã tiến hành một cuộc cải tổ nội các quy mô nhỏ với việc thay thế một số bộ trưởng đã từ chức hồi tuần trước.
Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan chỉ định 7 Bộ trưởng mới
Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan.

Quyết định trên được Tổng thống Jonathan đưa ra ngày 22/10 tại phiên họp hàng tuần của Hội đồng Hành pháp Liên bang (FEC) ở thủ đô Abuja.

Theo quyết định có hiệu lực ngay lập tức, Thứ trưởng Ngoại giao Viola Onwuliri được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giáo dục, thay ông Nyesom Wike vừa từ chức.

Tổng thống Jonathan cũng chỉ định ông Nurudeen Mohammed tạm quản lý Bộ Thông tin cho tới khi bổ nhiệm được người thay thế.

Theo nguồn tin Phủ Tổng thống, Bộ trưởng các vấn đề đặc biệt Taminu Turaki được điều chuyển giữ chức Bộ trưởng Lao động và Năng suất, trong khi Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Olusegu‌n Aganga kiêm nhiệm Quốc vụ khanh phụ trách Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp.

Quyết định tương tự cũng được đưa ra đối với Bộ trưởng Quốc phòng Aliyu Guasu. Phủ Tổng thống Nigeria cho biết bảy bộ trưởng bị thay thế đã từ chức hồi tuần trước để "theo đuổi mục đích chính trị riêng.’’

Tháng trước, Tổng thống Jonathan đã lệnh cho tất cả thành viên trong nội các muốn tham gia cuộc bầu cử thống đốc các bang phải từ chức trước ngày 20/10.

Thời điểm tổ chức bầu cử thống đốc các bang của Nigeria được ấn định vào cuối tháng Hai năm sau

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật