Phát hiện cá voi có mỏ vô cùng hiếm tại Australia

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mới đây, các nhà khoa học đã vô cùng ngạc nhiên khi một chú cá voi đặc biệt mà họ xem là “vô cùng quý hiếm” bị dạt vào một bờ biển nước Australia.
Phát hiện cá voi có mỏ vô cùng hiếm tại Australia
Ảnh minh họa

Theo đó, sinh vật dài khoảng 10 – 13 foot (khoảng 3 – 4 mét) được cho là “cá voi có mỏ” (Beaked Whale) được phát hiện tại bờ biển Redhead, cách 93 dặm (khoảng 149 km) về phía bắc Sydney, Australia vào thứ ba tuần trước. Khi phát hiện, chú cá voi này đã chết.

Vụ việc ngay lập tức thu hút sự chú ý của các nhà khoa học bởi loài cá voi có mỏ này sống ở vùng biển sâu ngoài khơi và việc xuất hiện trên bãi biển dạng như thế này là cực hiếm.

“Trong một thời gian dài, thậm chí là rất dài, chúng tôi đã gần như mất dấu thông tin về loài cá này. Mỗi khi tìm thấy một sinh vật nào đó chết trên bãi biển thì đối với chúng tôi, nó là cả một kho tàng quý hiếm mà các nhà khoa học đang rất cần”, Shona Lorigan, phó chủ tịch của Tổ chức Cứu hộ và Nghiên cứu của các loài thú biển ở Australia (ORRCA), nói với Australian Broadcasting Corporation.

Theo đại diện của ORRCA cho biết, các tình nguyện viên đang lên kế hoạch nhằm tách đầu chú cá voi này và gửi tới bảo tàng Australia ở Sydney. Các nhà khoa học tại viện bảo tàng này sau đó sẽ sử dụng máy quét bằng tia X-Quang để quét bên trong, đồng thời họ cũng sẽ xét nghiệm AND để xác nhận đây có phải là loài cá voi mới hay không. Ngoài ra, họ cũng sẽ sử dụng chú cá để nghiên cứu thêm về loài cá voi cũng như các vấn đề liên quan.

Theo các nhà khoa học, cá voi có mỏ được cho là loài cá lặn sâu nhất thế giới, tới gần 3000 mét. Tuy nhiên, việc phát hiện ra chúng vẫn là điều khá khó khăn, chủ yếu từ các xác chết trôi dạt vào bờ hoặc bị mắc kẹt và đã chết.

Hiện tại, các nhà khoa học đang tìm hiểu nguyên nhân cái chết của chú cá này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật