Cuộc thi ‘Hoa hậu bò sữa’ ở Mộc Châu lên báo Anh

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hãng Reuters ngày 21/10 đưa tin về cuộc thi “Hoa hậu bò sữa” diễn ra tại huyện Mộc Châu, Việt Nam với giải quán quân thuộc về cô bò có bố mang gốc Mỹ và mẹ là bò lai Hà Lan - Cuba.
Cuộc thi ‘Hoa hậu bò sữa’ ở Mộc Châu lên báo Anh
Một nông dân trang điểm cho con bò để tham dự chung kết Hoa hậu bò sữa ở Mộc Châu.

Các ông chủ trang điểm, chải lông mượt cho các "thí sinh" trước khi những cô bò đi ra sân khấu tranh tài trong sự cổ vũ của hàng trăm người tham dự. Một số nông dân thậm chí còn xoa bóp hoặc cho bò nghe nhạc để giúp xoa dịu tinh thần của chúng.

"Cuộc thi đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi", ông Truong Thi Khanh, một chủ trại nuôi 33 con bò, chia sẻ.

Nông dân điều khiển bò tranh tài. Ảnh: Reuters

Tiêu chí chấm điểm của ban giám khảo dựa trên thâ‌n hìn‌h mượt mà, rắn chắc của con bò, dáng đi và sự phục tùng với chủ nuôi khi họ dắt chúng đi vòng quanh sân khấu vòng tròn trong buổi chung kết cuộc thi, và quan trọng nhất là số lượng sữa mà các "thí sinh" sản xuất được.

Danh hiệu "hoa hậu" thuộc về cô bò mang số báo danh 1386, nặng 830 kg. Nó có thể cho sản lượng sữa trung bình mỗi ngày 42 kg.

Phần thưởng dành cho người chủ nuôi, ông Bui Van Dinh (61 tuổi) là kỷ niệm chương của cuộc thi, máy vắt sữa và phần thưởng bằng tiền mặt 55 triệu đồng. Đây là lần đầu tiên bò do ông Dinh nuôi đoạt giải sau 9 lần tham dự.

"Thí sinh" chiến thắng cuộc thi "Hoa hậu bò sữa" 2014 là con bò có sản lượng sữa cao nhất với 42 kg. Ảnh: Reuters

"Con bò đã nuôi sống các gia đình chúng ta, nên chúng cũng phải nhận phần thưởng xứng đáng", ông Bui Van Dinh nói.

Một diễn biến bất ngờ trong cuộc thi là hai cô bò hạ sinh bê con vào ngày chung kết. Kết quả, người chủ của chúng nhận thêm phần thưởng khuyến khích trị giá hai triệu đồng/người.



Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật