Mourinho ‘lãng quên’ M.U để tập trung cho trận gặp Maribor

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Huấn luyện viên Jose Mourinho khẳng định Chelsea muốn dành sự tập trung cao độ cho trận đấu với Maribor ở vòng bảng Champions League, thay vì vội nghĩ đến “đại chiến“ với Manchester United vào cuối tuần này.
Mourinho ‘lãng quên’ M.U để tập trung cho trận gặp Maribor
Jose Mourinho muốn tập trung cho trận gặp Maribor. (Nguồn: EPA)

"Lúc này, Manchester United chưa xuất hiện trong tâm trí của tôi," Mourinho cho hay. "Tôi sẽ tập trung hoàn toàn cho trận đấu với Maribo và tung ra đội hình mạnh nhất. Đây là một trận đấu quan trọng, bởi không dễ để bạn có thể giành vé vào vòng tiếp theo, khi mà bảng đấu còn có Sporting và Schalke."

"Maribor đã trải qua 8 trận đấu tại Champions League ở mùa này (bao gồm sơ loại) và chưa để thua trận nào, Sporting cũng vậy. Schalke cũng đang bất bại tại Đức. Khi tôi nghiên cứu các đội bóng này, tôi hiểu lý do vì sao họ khó bị đánh bại."

"Chúng tôi đã có 4 điểm sau hai trận đấu, đây không phải là một kết quả tồi nhưng Chelsea cần có 7 điểm sau ba trận để có một lợi thế nhất định trước khi lượt về diễn ra. Tôi chỉ có một nhiệm vụ duy nhất vào lúc này đó là nghĩ về trận cầu ngày mai và tìm cách giữ lại 3 ở Stamford Bridge," vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định.

Huấn luyện viên Mourinho cũng cho rằng các đội bóng Anh thi đấu ở Champions League luôn "gặp khó," đặc biệt là khi "vào đến vòng knock-out." Ông cũng hy vọng cả 4 đội bóng của Anh đều góp mặt ở vòng đấu tiếp theo ở mùa giải này.

"Tôi hy vọng cả 4 đội bóng Anh đều sẽ có mặt ở vòng knock-out. Đó là lúc mà chúng ta thấy bóng đá Anh gặp bất lợi như thế nào bởi chúng tôi phải thi đâu liên tục, trong khi các đội bóng đến từ Đức và Tây Ban Nha lại có trạng thái tốt hơn nhiều sau kỳ nghỉ Đông để sẵn sàng để cạnh tranh danh hiệu."

Chelsea chuẩn bị cho trận đấu vào rạng sáng 22/10. (Nguồn: AP)

Ở bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Ante Simundza của Maribor cho biết ông và các học trò tới Stamford Bridge là để giành chiến thắng.

"Chúng tôi tới đây để chiến đấu và chiến thắng. Tuy nhiên đội bóng sẽ không vội vàng dâng lên một cách thiếu suy nghĩ. Chúng tôi sẽ phân tích điểm mạnh và điểm yếu của mình khi đối đầu với Chelsea và hy vọng vào một kết quả tốt," Ante Simundza cho hay.

"Chelsea luôn thể hiện được quyết tâm cao độ trong từng giây, từng phút và trong mọi trận đấu. Họ biết chính xác phải làm thế nào để thi đấu hiệu quả và chúng ta có thể thấy rõ điều này với những kết quả mà họ giành được trong thời gian gần đây. Sẽ rất khó để tìm ra điểm yếu của Chelsea lúc này tuy nhiên chúng tôi sẽ làm hết sức mình."

"Thật thú vị khi thấy cách họ chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Họ đã tìm hiểu rất kỹ về chúng tôi và chúng tôi cũng vậy. Chân thành mà nói, Chelsea là một đội bóng lớn, nhưng chúng tôi có mục tiêu của mình và tôi tin các cầu thủ sẽ trình diễn phong độ tốt nhất để có thể hoàn thành mục tiêu đó," vị huấn luyện viên này khẳng định


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật