OSCE ngăn chặn UAV và 200 lính dù Đức đến Ukraine

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong một tuyên bố ngày 19-10, OSCE đã không chấp nhận đề xuất của Đức về việc thanh tra tình hình đông nam Ukraine với sự trợ giúp của máy bay không người lái và quân nhân Đức.
OSCE ngăn chặn UAV và 200 lính dù Đức đến Ukraine
Máy bay do thám không người lái Luna của Đức

Nội dung này đăng tải trên cổng thông tin Internet Deutsche Welle của Đức. Thông báo đề cập đến vấn đề hai máy bay không người lái và nhóm binh sĩ điều khiển máy bay cũng như số lính canh gác bảo đảm an toàn cho họ vào khoảng 200 người.

Tổng thư ký OSCE Lamberto Zannier đã gọi sự tham gia của các quân nhân là "trở ngại nghiêm trọng” đối với việc sử dụng máy bay Đức ở đông-nam Ukraine. Ông giải thích rằng OSCE bác bỏ đề xuất có sự hiện diện binh sĩ Đức trên địa bàn đông-nam, vì như vậy mâu thuẫn với "nhiệm vụ sứ mệnh ở Ukraine”.

Trước đó, Chủ tịch OSCE Didier Burkhalter thông báo rằng, để giám sát việc thi hành thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine có thể dùng máy bay không người lái của Nga, Pháp, Đức và Ukraine. Tại hội nghị thượng đỉnh ở Italia hôm 17-10 vừa qua, các nước trên đều bày tỏ sự sẵn sàng cung cấp máy bay để phục vụ theo dõi tình hình.

Theo thông báo trước đó của Bộ quốc phòng Đức, quân đội nước này sẽ cử đến Ukraine 200 lính dù nhằm bảo vệ sứ mệnh quan sát của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE). Trong đó, 50 lính dù Đức sẽ trực tiếp bảo vệ các quan sát viên OSCE, 150 quân nhân khác đảm bảo hoạt động cho thiết bị bay không người lái.

Tờ Bild của Đức cho biết, các quân nhân Đức đảm nhận nhiệm vụ mới sau khi kết thúc tham gia cuộc tập trận ở Seedorf gần Bremen. Trước đó, Bộ Quốc phòng Đức đã khẳng định việc sẽ gửi quân nhân tới Ukraine, nhưng không cho biết chi tiết.

Dự kiến quân đội Đức sẽ sử dụng máy bay do thám không người lái Luna. Chiếc máy bay này có trần bay tới độ cao 5.000 mét và hoạt động liên tục trong vòng 6 giờ. Nó chỉ dài 2.36 mét và nặng 40 kg, có thể vừa quay phim và chụp ảnh trong cùng một lúc.

Còn quân đội Áo sẽ sử dụng UAV Schiebel Camcopter S-100, có thể bay liên tục trong vòng 6 giờ ở độ cao 5.500 mét và tốc độ tối đa 220 km/h.

Được biết, để đảm bảo thực thi tốt thỏa thuận ngừng bắn được ký kết hôm 5-9, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã chính thức cho phép OSCE được sử dụng UAV trong giám sát lệnh ngừng bắn kể từ ngày 13/9. Sau đó, OSCE đã kêu gọi nhiều nước thành viên tham gia vào nhiệm vụ này.


Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 5882
  1. Giao tranh bùng phát trước thềm bầu cử miền đông Ukraine
  2. Pháo kích ác liệt tại Donesk ngay trước ngày bầu cử Quốc hội
  3. Donbass nợ tiền, Kiev có dám cắt khí đốt?
  4. Tình hình Ukraine: Những ‘lá chắn sống’ ở sân bay Donetsk
  5. Cuộc sống hàng ngày của binh sĩ Ukraine ở chảo lửa Donetsk
  6. Nóng: Ly khai Ukraine thực hiện hàng loạt các vụ tấn công
  7. Một đoàn xe quân đội Ukraine bị phục kích
  8. Bắn pháo: Quân đội Ukraine muốn phá vây ở Mariupol?
  9. Nga tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Quốc hội mới của Ukraine
  10. Kiev đơn phương rút khỏi thỏa thuận phân định với miền Đông
  11. Quân đội Ukraine phải bỏ một điểm chốt ở Lugansk vì thiệt hại nặng
  12. Ly khai lấy xe tăng chắn đường tới sân bay Donetsk
  13. Thủ tướng Ukraine kêu gọi cần nhanh chóng thành lập chính phủ
  14. Ukraine và những giây phút cuối cùng của Ngày im lặng
  15. Đưa máy bay không người lái giám sát miền Đông Ukraine
  16. Bầu cử Quốc hội Ukraine: Sẽ có liên minh cầm quyền
  17. Chiến lược của Tổng thống Nga và lời đáp của Ukraina
  18. Ukraine bầu cử Quốc hội trong không khí thời chiến và chia rẽ
  19. Bầu cử Quốc hội Ukraine trước thời hạn- lựa chọn hội nhập châu Âu
  20. Ngoại trưởng Mỹ hối thúc Nga thực thi thỏa thuận hòa bình Ukraine
  21. Liên minh châu Âu cam kết tiếp tục can dự đầy đủ vào Ukraine
  22. NATO: Vẫn còn lính Nga lưu lại ở miền đông Ukraine
Video và Bài nổi bật