Hội thảo tại Oslo về Môi trường Kinh doanh ở Việt Nam

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 15/10/2014 tại Oslo, Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy phối hợp với Phòng Thương mại Oslo đã tổ chức Hội thảo về Môi trường Kinh doanh ở Việt Nam, thảo luận các khía cạnh quan trọng của kinh doanh với Việt Nam và tại Việt Nam.
Hội thảo tại Oslo về Môi trường Kinh doanh ở Việt Nam
Đại sứ Việt Nam Lê Thị Tuyết Mai phát biểu khai mạc Hội thảo (Ảnh do ĐSQ Việt Nam tại Na Uy cung cấp)

Hội thảo là dịp để các công ty của Na Uy tìm hiểu cơ hội kinh doanh tại Việt Nam thông qua gặp gỡ và thảo luận với nhiều đại diện của Na Uy có kinh nghiệm trong kinh doanh với Việt Nam. Đồng thời gặp gỡ và trao đổi với các đại diện Việt Nam bao gồm Tham tán Thương mại, Đoàn của UBND và doanh nghiệp thành phố Hải Phòng do Phó Chủ tịch Đan Đức Hiệp làm Trưởng Đoàn và Đoàn của Tập đoàn Bến thành (trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh) do Tổng Giám đốc Tề Trí Dũng làm Trưởng Đoàn. Hội thảo có khoảng  30 đại diện doanh nghiệp Na Uy tham dự.


Phát biểu khai mạc Hội thảo, Đại sứ Việt Nam Lê Thị Tuyết Mai nhấn mạnh, các lãnh đạo và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Na Uy có quan điểm chung rằng ngày càng có thêm nhiều cơ hội kinh doanh mở ra cho hợp tác giữa các doanh nghiệp của Na Uy và Việt Nam, đặc biệt là với triển vọng ký kết một Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EFTA gồm các nước thành viên là Na Uy, Iceland, Lichtenstein và Thụy Sĩ. Nhận định chung này đã được thể hiện rõ nhất trong chuyến thăm Việt Nam thành công hồi tháng Ba năm nay của Thái tử kế vị Haakon và Công nương Mette-Marit, cùng với đại diện của Chính phủ Na Uy và một đoàn doanh nghiệp hùng hậu.

Tham tán Thương mại Việt Nam Vũ Chiến Thắng giới thiệu Tổng quan về thương mại, môi trường kinh doanh tại Việt Nam và cơ hội cho các công ty của Na Uy trong một số lĩnh vực chủ yếu như hàng hải, thủy hải sản, năng lượng tái tạo, dầu khí, công nghệ thông tin.

Đại diện Đoàn thành phố Hải Phòng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Dương Ngọc Tuấn giới thiệu về môi trường kinh doanh tại Hải Phòng và bày tỏ mong muốn thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm như giày dép, dệt may, thủy sản, nuôi trồng thủy sản và các sản phẩm đến Na Uy và thu hút đầu tư từ Na Uy trong nhiều lĩnh vực như đóng tàu, hỗ trợ các ngành công nghiệp, máy móc, thiết bị, công nghệ thông tin, nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là khuyến khích đầu tư tại các khu công nghiệp của Hải Phòng (như khu công nghiệp Đình Vũ, khu công nghiệp Nomura-Hải Phòng, Hải Phòng công nghiệp -. khu chế xuất có một dự án FDI từ Na Uy tại Hải Phòng Vinomarine Ltd, Công ty được sản xuất và lắp ráp các bộ phận cho tàu, với vốn đầu tư 5,1 triệu đôla Mỹ nằm trong khu công nghiệp Nomura.

Đại diện Tập đoàn Bến Thành nhấn mạnh những nhận định của quốc tế về triển vọng kinh doanh to lớn của thị trường Việt Nam, giới thiệu tiềm năng của Tập đoàn, đồng thời bày tỏ sự quan tâm tìm kiếm đối tác Na Uy cùng hợp tác phát triển hơn nữa chuỗi du lịch có hiệu quả, kết nối và sử dụng tài sản của Tập đoàn Bến thành trong lĩnh vực du lịch, hình thành liên doanh mới với Bến Thành, mở rộng kinh doanh bán lẻ và phát triển trung tâm mua sắm, bao gồm cả hệ thống phân phối xe ô tô, nhập khẩu thực phẩm / thực phẩm bổ dưỡng, góp phần xây dựng công nghiệp phụ trợ thích hợp với các sản phẩm công nghiệp chất lượng cao...

Đại diện Cơ quan Thương vụ Na Uy Innovation Norway và nhiều đại diện Na Uy chia sẻ đánh giá, cũng như kinh nghiệm về kinh doanh tại Việt Nam. Một số khía cạnh của hậu cần trong việc kinh doanh tại Việt Nam cũng đã được thảo luận bởi các chuyên gia Na Uy.

Các đại biểu dự Hội thảo cho biết, Hội thảo này giúp các công ty Na Uy quan tâm hiểu thêm về nhiều khía cạnh thực tiễn của hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Hội thảo thực sự hữu ích và thú vị, giúp hiểu biết thêm về thị trường Việt Nam và tìm hiểu đối tác.

Nhiều chuyên gia Na Uy và các doanh nghiệp đã hoạt động tại Việt Nam chia sẻ quan điểm rằng, mặc dù vẫn còn có những thách thức nhất định trong làm ăn kinh doanh tại Việt Nam, nhưng những thách thức có thể được khắc phục khi bạn luôn tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp Luật và hợp tác chặt chẽ với các đối tác Việt Nam. Họ cũng bày tỏ, người Việt Nam rất cần cù và sáng tạo, luôn luôn rất sẵn sàng tìm cách để vượt qua mọi thách thức; Việt Nam là một thị trường tiềm năng rất lớn trong khu vực Đông Nam Á với cơ hội lớn cho các công ty của Na Uy để thâm nhập thị trường Việt Nam và nhiều đối tác thương mại tự do của Việt Nam, trong đó có các nước thành viên khác của ASEAN.

Nhân dịp dự Hội thảo, Đoàn của thành phố Hải Phòng và Đoàn của Tập đoàn Bến Thành cũng đến thăm một số đối tác, khảo sát thực tế ở Oslo và vùng lân cận./


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật