Hàng trăm nhà đất công ở Hà Nội bị cho thuê trái phép

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TP Hà Nội, do có sự buông lỏng quản lý một thời gian dài dẫn đến nhiều cơ sở nhà, đất cho thuê bị lấn chiếm, chuyển nhượng trái phép.
Hàng trăm nhà đất công ở Hà Nội bị cho thuê trái phép
Theo Đoàn giám sát, số tiền nợ đọng tiền thuê nhà do Công ty Quản lý và Phát triển Nhà báo cáo chỉ khoảng 58 tỷ đồng. Nhưng đại diện Cục thuế lại cho rằng, số tiền đó lên đến 200 tỷ đ

Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TP Hà Nội vừa công bố kết quả giám sát tình hình thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước tại một số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty của thành phố.

Theo Đoàn giám sát, do có sự buông lỏng quản lý một thời gian dài của cả cơ quan quản lý nhà nước lẫn cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng trực tiếp dẫn đến nhiều cơ sở nhà, đất cho thuê bị lấn chiếm, chuyển nhượng trái phép.

Cụ thể, được giao quản lý Cung Thanh niên, Thành đoàn Hà Nội cho thuê một phần diện tích số 3 Tăng Bạt Hổ làm nhà hàng từ nhiều năm song không được xem xét, xử lý theo quy định.

Công ty Quản lý và Phát triển Nhà có 152 điểm nhà đất bị sử dụng sai mục đích, vi phạm quy định (cho thuê lại 46 điểm, chuyển ở một phần hoặc toàn bộ 89 điểm, chây ì nợ tiền thuê 17 điểm). Tổng công ty Thương mại Hà Nội có 4 điểm bị chiếm dụng, tranh chấp.

Nhiều cơ sở nhà đất giao công ty nhà nước tiếp tục sử dụng vẫn chưa được ký hợp đồng thuê đất, chưa có quyết định cho thuê đất của cấp có thẩm quyền. Ví dụ Công ty TNHH MTV dịch vụ TM Tràng Thi (thuộc Tổng công ty Thương mại Hà Nội) còn 28/34 địa điểm chưa có quyết định cho thuê đất…

Đặc biệt, Công ty Quản lý và Phát triển Nhà đã tự ý bố trí cho 14 doanh nghiệp vào sử dụng khoảng 4.137 m2 tại quỹ nhà kinh doanh dịch vụ khu chung cư tái định cư khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Số tiền tạm thu từ các doanh nghiệp này chưa được Công ty báo cáo kịp thời, chưa xác định đúng và đủ theo quy định.

“Điều này cho thấy có dấu hiệu thất thoát, buông lỏng trong quản lý, quy trình quản lý cần được rà soát, có giải pháp khắc phục ngay”, Đoàn giám sát nhận định.

Từ những bất cập trên, Đoàn giám sát đã đề nghị Công ty Quản lý và Phát triển Nhà chấm dứt ngay việc tự ý cho các tổ chức cá nhân thuê quỹ nhà kinh doanh dịch vụ khu chung cư tái định cư, truy thu nộp toàn bộ khoản thu này vào ngân sách nhà nước đồng thời làm rõ trách nhiệm cá nhân để xử lý vi phạm.

Đoàn cũng đề nghị UBND TP Hà Nội có kế hoạch rà soát tổng thể việc quản lý, sử dụng quỹ nhà kinh doanh dịch vụ khu chung cư tái định cư trên địa bàn thành phố và xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó, Đoàn giám sát đề nghị UBND thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, thẩm định phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất đảm bảo chất lượng, khả thi; hoàn thành việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố trước ngày 30/6/2015 theo Chỉ thị của Thủ tướng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật