Marco Reus: Ở lại để mãi là biểu tượng

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những ngày gần đây, truyền thông lại loan tin rầm rộ về việc Bayern Munich sẽ chiêu mộ nốt Reus để tái hợp với bộ đôi Goetze – Lewandowski vốn đã tới Alianz Arena.
Marco Reus: Ở lại để mãi là biểu tượng
Marco Reus

Sức cám dỗ từ vinh quang, tiền bạc và đồng đội cũ thật khó chối từ nhưng phải chăng chỉ có ra đi mới có thể làm Reus lên một tầm cao mới.

Reus mới về Dortmund bắt đầu từ mùa giải 2012-2013, tức là khá trễ so với những ngôi sao sáng đã sang Bayern Munich như Lewandowski, Goetze hay những cầu thủ nổi bật còn lại trong đội như Hummels, Gundogan nhưng tiền vệ điển trai này hiện đóng một vai trò không thể thay thế ở đội bóng vùng Ruhr. Thiếu vắng anh Dortmund đang lao dốc không phanh ở Bundesliga mùa giải mới.

Trước khi Reus chấn thương cách đây khoảng 1 tháng, Dortmund đã có những bước khởi đầu không đến nỗi nào dù không phải là hoàn hảo. Nhưng lúc tiền vệ sinh năm 1989 này không thể ra sân thảm họa bắt đầu ập đến với đội chủ sân Signal Iduna Park. Năm trận gần nhất tại Bundesliga, Dortmund không nếm mùi chiến thắng và thua tới 4 trận. Một kết quả kinh hoàng nếu so với những gì nhà ĐKÁQ nước Đức làm được trong khoảng 5 năm gần đây. Chưa bao giờ họ lại mất niềm tin ghê gớm đến vậy.

Đã thế, rắc rồi còn chưa buông tha họ khi một loạt các lời mời chào hấp dẫn lại tung ra nhằm ve vãn nốt ngôi sao tấn công thượng thặng cuối cùng của Borussia Dortmund. Từ chỗ là một trong những cây đinh 3 đáng sợ nhất châu Âu, bây giờ đến người cuối cùng có khả năng Jurgen Kloop còn không giữ được.

Reus từng từ chối Bayern Munich trong quá khứ để về với Dortmund một phần là bởi người tri kỉ Goetze lúc này còn đang khoác áo đội bóng vùng Ruhr. Tiền vệ 25 tuổi đã bật khóc và còn ước rằng nếu có thật nhiều tiền anh sẽ đem Goetze trở lại Signal Iduna Park thay vì đến với Alianz Arena. Trong mùa duy nhất kết hợp với nhau, bộ 3 Lewandowski – Goetze – Reus đã ghi tới 48 bàn tại Bundesliga vì thế điểm đến khả thi nhất nếu ra đi chỉ là Bayern Munich. Nhưng thực ra có nhiều lý do để Reus trở lại “mái nhà” mà anh từng ước ao gắn bó trọn sự nghiệp từ nhỏ.

Lúc này, ở Bayern Munich đã quá chật chội đặc biệt là hàng tiền vệ. Những Arjen Robben, Ribery chưa có dấu hiệu gánh nặng của tuổi tác, đến Goetze, Shaqiri còn phải thường xuyên vào sân từ băng ghế dự bị đủ hiểu áp lực tại Alianz Arena lớn tới mức nào. Hơn nữa Lewandowski là một người Ba Lan, Goetze là một đứa con lưu lạc của xứ Bavaria còn quê hương của Reus là ở vùng Ruhr, anh không thể dứt tình ra đi đúng lúc Dortmund hoạn nạn nhất.

Thêm nữa, khá nhiều ngôi sao ở Signal Iduna Park đã ra đi tìm vinh quang nhưng đã phải trở về trong thất bại như Sahin, Kagawa và vị thế của họ không bao giờ được như trước. Dortmund hiện tại đang khủng hoảng, nhưng họ vẫn là một tập thể rất mạnh chỉ là do bị tàn phá quá nặng bởi chấn thương trên hết Jurgen Kloop vẫn còn ở đó thì ngọn lửa chiến đấu của ĐKÁQ nước Đức sẽ không bao giờ tắt. Sau lưng Reus còn là hơn 80 ngàn di‌e Borussen theo chân mỗi trận đấu ở chảo lửa Signal Iduna Park tuyệt vời và hàng trăm ngàn người hâm mộ luôn dõi theo đôi chân của tiền vệ điển trai này.

Một điều nữa, Reus hãy nhìn Gerrard, Totti. Họ là những siêu sao lớn của bóng đá thế giới nhưng chưa bao giờ rời khỏi mái nhà của mình để được vinh danh bản thân dù họ từng có nhiều, rất nhiều cơ hội. Liverpool, AS Roma không cho họ quá nhiều danh hiệu nhưng đã chắp cánh để khắc tên 2 con người này vào lịch sử bóng đá thế giới. Chắc gì những con người đầy ắp danh hiệu mai sau còn được tôn vinh như 2 đội trưởng vĩ đại này. Marco Reus cũng đang dần được Dortmund hướng đến vị trí như vậy bằng tấm băng đội phó mùa này. Ra đi hay ở lại là do Reus, bóng đá đôi khi có những cảm xúc sẵn sàng lấn át hết mọi lý trí và các di‌e Borussen đang chờ một điều như vậy từ anh – Marco Reus.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật