Tiêm kích F-35 khiến Hải quân Mỹ... ‘cháy túi’

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hàng tỷ USD đã được đổ ra nhưng đến nay mẫu tiêm kích thế hệ mới F-35 vẫn “chưa đâu vào đâu“ và nó đã trở thành dự án tiêu tốn nhiều tiền nhất trong lịch sử quân sự Mỹ.
Tiêm kích F-35 khiến Hải quân Mỹ... ‘cháy túi’
Hình ảnh của F-35

Mỹ đang cố gắng cắt giảm chi tiêu quân sự khi quân đội của nước này đã rút khỏi "sứ mệnh" của mình tại Afghanistan và nỗ lực xoay trục ra xa khỏi vùng Trung Đông. Tuy nhiên, nỗ lực này vẫn vấp phải một chướng ngại vật vô cùng lớn: Đó chính là dự án phát triển và sản xuất tiêm kích F-35 - một dự án có giá lên đến hàng trăm tỷ USD.

Từ 2012 tới 2013, hải quân Mỹ là đơn vị duy nhất không hoàn thành nhiệm vụ cắt giảm ít nhất 20% giá trị các bản hợp đồng mua sắm mới để hướng tới mục tiêu giảm một nửa ngân sách quốc phòng.

Năm 2013, Hải quân Mỹ chỉ giảm được 2% ngân sách (khoảng 94 tỉ USD) trong khi lục quân đã giảm 22% và không quân giảm 21%.

Theo báo cáo từ trung tâm chiến lược và nghiên cứu thế giới, lý do khiến hải quân Mỹ không thể cắt giảm chi tiêu 20% như Lầu Năm góc đề ra là do quân chủng này vẫn đang hướng tới việc mua thêm các mẫu máy bay tiêm kích F-35.

Báo cáo này cho biết, các hợp đồng nghĩa vụ mua bán sản phẩm của hải quân đã tăng hơn 8%, tức gấp nhiều lần tỉ lệ tăng từ 2009 đến 2012. Đáng chú ý, chương trình mua máy bay tiêm kích chiếm 7,4 tỷ USD, lò phản ứng hạt nhân chiếm 1.1 tỉ USD, nâng cấp H-1 khoảng 800 triệu, chi cho CVN-68 (dựa án tàu sân bay USS Nimitz) 800 triệu USD, dự án khu trục hạm DDG-51 chiếm 750 triệu USD, và E-2C Advanced Hawkeye chiếm 500 triệu USD.

F-35 là sản phẩm nổi bật, đắt đỏ trong những hợp đồng mới của hải quân. Đó chính là lý do chi tiêu cho hải quân thì tăng vọt trong khi chi tiêu của những đơn vị khác trong quân đội thì giảm.

F-35 là dự án tiêu tốn nhiều tiền nhất trong lịch sử quân sự Mỹ.

Lần đầu tiên trong 10 năm qua, quân đội đã cắt giảm một lượng lớn trong những hợp đồng nghĩa vụ, nhỏ hơn khoảng 87 tỉ USD so với hải quân. Năm 2008, vì phải điều thêm 30.000 binh sĩ cho chiến dịch ở Iraq.

Mặc dù đã giảm chi tiêu nhưng ngân sách dành cho quân đội Mỹ trong năm 2013 vẫn cao hơn so với năm 2000 hay 2001 khoảng 100 tỉ USD.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật