Kỷ luật 2 cán bộ, kiểm lâm tiếp tay mua bán thú rừng

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ông Lê Quốc Văn (kiểm lâm viên Hạt kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu) bị cảnh cáo và Mai Ngọc Đạt (nhân viên bảo vệ rừng Phân trường II, BQL rừng phòng hộ 600) bị khiển trách.
Kỷ luật 2 cán bộ, kiểm lâm tiếp tay mua bán thú rừng
Ông Lê Quốc Văn (trái) và Mai Ngọc Đạt phải chịu kỷ luật vì tham gia đường dây buôn bán thịt rừng

Liên quan đến vụ “Kiểm lâm làm cò bán thú rừng” , lãnh đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai cho biết vừa kỷ luật 2 cán bộ tiếp tay mua bán thú rừng.

Cụ thể, ông Lê Quốc Văn - kiểm lâm viên Hạt kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu đã bị Chi cục kiểm lâm Đồng Nai quyết định kỷ luật cảnh cáo.

Ông Mai Ngọc Đạt - nhân viên bảo vệ rừng thuộc Phân trường II cũng bị Ban quản lý rừng phòng hộ 600 (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai) ra quyết định khiển trách.

Để ra các quyết định kỷ luật trên, trước đó lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã yêu cầu Chi cục kiểm lâm lập đoàn kiểm tra xác minh các vấn đề mà báo đã đề cập trong bài “Kiểm lâm làm cò bán thú rừng”.

Kết quả xác minh đã làm rõ việc ông Lê Quốc Văn hẹn giao dịch mua, bán mật gấu nuôi với ông “P.” mà báo phản ánh.

Việc giao dịch mua bán mật gấu không thành nhưng ông Văn thừa nhận sai phạm vì “vi phạm đạo đức nghề nghiệp, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của ngành kiểm lâm” .

Đoàn kiểm tra đã xác định ông Văn có hành vi tiếp tay khi chỉ dẫn các địa điểm mua bán thú rừng và hướng dẫn phương thức, thủ đoạn đối phó với cơ quan chức năng cho ông “P.”.

Riêng ông Mai Ngọc Đạt đã giải trình, kiểm điểm thừa nhận hành vi tiếp tay trong hoạt động kinh doanh động vật rừng là vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Liên quan đến vụ việc này, Chi cục kiểm lâm cũng kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Bùi Minh Tân (Hạt trưởng kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu) và ông Nguyễn Đức Khiêm (tổ trưởng tổ kiểm lâm cơ động của Hạt) do thiếu trách nhiệm trong quản lý công chức.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật