Thủ tướng Trung Quốc Lý hội đàm với Tổng thống Nga V. Putin

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hôm 12/10 đã tới Moscow dự hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin trong lúc Nga đang phải đương đầu với thế cô lập lớn nhất mà nước này phải đối mặt kể từ khi Thế chiến Thứ 2 kết thúc.
Thủ tướng Trung Quốc Lý hội đàm với Tổng thống Nga V. Putin
Thủ tướng Trung Quốc

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Cheng Guoping phát biểu trước chuyến thăm của Ông Lý: “Đây là một sự kiện lớn trong quan hệ song phương”.

Ông Cheng cho biết hai bên sẽ ra thông cáo chung và ký khoảng 50 thỏa thuận. “Chúng ta tin tưởng đây sẽ là một thành công”.

Thứ trưởng Ngoại giao Igor Morgulov cho biết hai nước sẽ ký một loạt thỏa thuận bao gồm năng lượng hạt nhân, khí tự nhiên, tài chính và ngân hàng.

Trong thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Cheng cho biết tiếp: “Tôi tin rằng chuyến thăm của Thủ tướng Trung Quốc sẽ cho phép chúng tôi đạt được những bước tiến thực chất trong các lĩnh vực hợp tác thực tế”.

Chuyến thăm của ông Lý diễn ra trong bối cảnh nhạ‌y cả‌m – Kremlin đang phải tập trung xử lý các vấn đề liên quan đến khủng hoảng Ukraine.

Ngoài cuộc gặp gỡ với ông Putin, ông Lý còn thăm người đồng nhiệm Nga Dmitry Medvedev và dự một diễn đàn về vấn đề đổi mới trong chuyến thăm 3 ngày.

Chuyến thăm của ông Lý là một phần trong chuyến thăm 3 ngày tới châu Âu.

Trước chuyến thăm Moscow, ông Lý đã đi Đức hội đàm với Thủ tướng Angela Merkel. Ông cũng sẽ tham gia vào một hội nghị thượng đỉnh ở Milan vào tuần tới.

Bà Merkel, có khả năng nói tiếng Nga thành thạo, được xem là một trong các nhà đàm phán hàng đầu của Liên minh châu Âu về vấn đề khủng hoảng Ukraine.

Trong khi đó Trung Quốc bày tỏ rõ thái độ phản đối các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga.

Ông Cheng nói: “Trung Quốc luôn phản đối việc cố tình sử dụng lệnh trừng phạt hoặc đe dọa sử dụng lệnh trừng phạt… Chúng tôi hoan nghênh động thái của các bên khuyến khích giải quyết khủng hoảng Ukraine thông qua giải pháp chính trị”.

Từng có hiềm khích với nhau thời chiến tranh Lạnh nhưng nay Moscow và Bắc Kinh đã không ngừng đẩy mạnh hợp tác song phương với tham vọng cùng làm đối trọng trước ảnh hưởng toàn cầu của Mỹ.

Trung Quốc và Nga thường phối hợp với nhau tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, sử dụng quyền phủ quyết của mình để đối đầu với phương Tây trong các vấn đề như là khủng hoảng Syria.

Trung Quốc trong cơn khát tài nguyên đang tìm cách đa dạng hóa nguồn năng lượng của mình, còn Nga thì muốn khai phá thị trường rộng lớn châu Á.

Sau một thập kỷ đàm phán đầy khó nhọc, vào tháng 5 vừa rồi, Trung Quốc và Nga đã ký một thỏa thuận 30 năm trị giá 400 tỷ USD liên quan 38 tỷ mét khối khí tự nhiên.

Giới phê bình cho rằng trong thỏa thuận này, phần lợi nghiêng nhiều về Trung Quốc hơn



Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật