Người lớn cũng thích “đồ chơi”?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mới đây, ông xã tôi mang về hai món “đồ chơi” (se‌ּx toy), bảo là có bạn đi nước ngoài về tặng và đề nghị tôi cùng thử.
Người lớn cũng thích “đồ chơi”?
Ảnh minh họa

Tôi thực sự tá hỏa khi thấy những “món” ấy, bảo “anh là loại người gì mà đi cầm những thứ đó trên tay”. ông xã nổi điên, độp lại “em mới là loại người không bình thường đó. Mấy cái này, bây giờ nhiều người xài lắm”. Tôi muốn phát điên với vụ này, sao một người vốn hiền lành như chồng tôi lại ra cơ sự thế này?

Chị Thúy Vân mến,

Việc chị hoảng hốt khi lần đầu thấy “đồ chơi người lớn” là dễ hiểu. Cũng chính từ sự hoảng hốt ấy, chị đã quy cho chồng là người xấu xa, dù bản chất sự việc không đến mức như vậy.

Điều gì hợp lý, điều đó tồn tại. se‌ּx toy có “sứ mệnh” riêng của nó, nên “món” này không những tồn tại mà ngày càng phổ biến. Một khi con người cảm giác rằng bàn tay, miệng hay những bộ phận khác của c‌ơ th‌ể dần bị giới hạn trong việc tạo ra cảm xúc mới, họ cần thêm “đạo cụ”. Trong các loại “đồ chơi” ấy, “súng” giả và dụng cụ tạo rung là hai món phổ biến. Có dụng cụ hỗ trợ, người trong cuộc có thể bày thêm được nhiều “trò” mới lạ. Đơn cử, nếu một người đàn ông chỉ giữ được “tiền” trong hai phút, họ mượn “dương cụ” giả để hỗ trợ khoảng năm phút, đến lúc cao trào, họ sẽ sử dụng “hàng thật”, giúp người phụ nữ của họ đạt cảm giác cao nhất. Hoặc người đàn ông nhắm bàn tay của mình khó đẩy cảm xúc của bạ‌n tìn‌h lên nhanh và cao, họ dùng dụng cụ gây rung, tạo cảm giác tê để “đốt cháy giai đoạn”.

Nói cụ thể một chút như vậy để chị hiểu, “đồ chơi” là giả nhưng có thể tạo ra cảm xúc thật, và đàn ông nỗ lực tìm đến “đồ chơi”, thường là muốn chiều chuộng đàn bà. Chồng có thiện chí, việc chị tiếp nhận hay không, tùy ý chị, nhưng trước tiên, chị không nên “mắng như tát nước” vào chồng, mà cần ghi nhận thành ý của chồng đã.

Tiếp theo, cần nhìn nhận vấn đề đơn giản thế này: se‌ּx toy là một công cụ, người trong cuộc có quyền chọn hoặc không chọn và tốt nhất là luôn giữ “thế” chủ động, không nên lệ thuộc vào nó. Tức, nếu muốn thay đổi không khí thì dùng, không thích thì thôi, chứ không để mình rơi vào tình trạng “không có “nó”, không “làm ăn” gì được”.

Nếu cả hai thống nhất chọn cách sử dụng “đồ chơi”, cần phải lưu ý điều gì? Thường thì đàn ông sắm, nhưng hãy để phụ nữ chủ động chọn dùng hoặc không; nếu chọn dùng, cũng hãy để phụ nữ chọn cả cách dùng thế nào. Bởi, “đồ chơi” chủ yếu phục vụ cho người nữ, họ tự biết cảm xúc của họ đang ở đâu và cần “đạo cụ” hỗ trợ ở giai đoạn nào. Khi ấy, người nam tạm thời lùi về vị trí “điếu đóm”, hỗ trợ theo yêu cầu của bạ‌n tìn‌h. Đồng thời, người trong cuộc cần thêm chất bôi trơn để giúp “đồ chơi” không để lại tác dụng phụ và phát huy được sự lợi hại. Chất bôi trơn nhân tạo sẽ giúp “đêm hương lửa” được suôn sẻ, không bị “vấp đĩa” bởi sự ma sát.

Trong đời sống tìn‌ּh dụ‌ּc, “cả hai cùng bí mật phiêu lưu với điều gì đó” là một trải nghiệm mang lại nhiều xúc cảm tuyệt vời. Nếu bạn đã đủ hiểu biết về se‌ּx toy và được ông xã lăm le “dụ dỗ”, chẳng có gì phải ngại ngần vì việc này không gây hại đến sức khỏe. Nếu thử mà thấy không hợp thì thôi, chẳng sao cả.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật