Israelnói về “hồi kết“, Hamas lại bác bỏ điều kiện ngừng bắn

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các nhà ngoại giao quốc tế hôm qua đã lần đầu tiên dự báo về một nền hoà bình ló rạng ở Gaza sau khi Israel tuyên bố chiến dịch quân sự ở khu vực này đang “bước vào hồi kết”.
Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng mọi việc chưa thể dễ dàng vì vấn đề vẫn còn phụ thuộc vào nội dung thoả thuận ngưng chiến và phe Hamas.
 
Israelsẽ đơn phương ngừng bắn?

Tại Jerusalem, người phát ngôn của của thủ tướng Olmert xác định: "chiến dịch quân sự đang gần kề giai đoạn cuối".

Các quan chức Israel cũng tiết lộ Thủ tướng Ehud Olmert sẽ triệu tập cuộc họp nội các an ninh vào tối hôm nay, 17/1, để quyết định về khả năng kêu gọi một lệnh ngừng bắn đơn phương.

Tuy nhiên, những quan chức này cũng dẫn lời các nhà thương lượng Ai Cập cho biết cuộc đàm phán với Hamas không đạt được tiến bộ.

Từ khi Israel tung quân vào Gaza với mục tiêu"diệt pháo" đến nay, đây là lần đầu tiên các hoạt động ngoại giao có vẻ mạnh mẽ hơn tiếng súng tại chiến trường. Hầu hết các lời tuyên bố cũng như nhận định của các hãng thông tấn đều di theo một hướng: viễn ảnh hưu chiến ló dạng.

Theo các nhà phân tích, hai bên sẽ đạt được một thỏa thuận ngưng chiến trước ngày 20/1, ngày ông Obama nhậm chức tổng thống Mỹ. Vì nếu đúng như tuyên bố của người phát ngôn Thủ tướng Israel, thì trong ngày hôm nay hoặc ngày mai, nội các an ninh của nhà nước Do Thái sẽ thông báoquyết định.

Từ chiến trường, giới quan sát cho rằng chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza có vẻ đỡ khốc liệt hơn những ngày trước đó.

Phía Israel cũng cho biết lần đầu tiên trong nhiều tuần lễ không bị Hamas pháo kích.

Đằng sau động thái của Israel

Israel có động thái mới sau khi được phía Mỹ vài Ai Cập cam kết giúp ngăn chặn vũ khí tuồn lậu vào khu vực Gaza do Hamas kiểm soát.

Hôm qua, đại diện của Israel đã đạt được thoả thuận với nhà thương lượng Ai Cập về nội dung thoả thuận ngừng bắn do chính Hamas đưa ra. Cùng lúc, đích thân ngoại trưởng Israel Tzipi Livni lên đường sang Washington để thảo luận với đồng sự Condoleeza Rice và hai bên đã ký một thỏa thuận nhằm ngưng các vụ chuyển lén vũ khí vào dải Gaza, trong động thái được ngoại trưởng Israel tuyên bố là một bước quan trọng để đi đến hòa bình.

Theo các nhà ngoại giao Tây phương và Israel,phía Israel yêu cầu phải có một sốsửa đổi trong văn bản đề nghị ngừng bắn, nhất là về thời gian ngưng chiến và cách kiểm soát các ngõ thông thương ở Gaza.

Về cơ bản, để hoà bình được tái lập tại Gaza thì quân đội Israel phải chấm dứtoanh kích và phải rút hết quân ra khỏi khu vực này. Đổi lại, Hamas ngưng bắn rocket sang miền Nam Israel. Nhưng cả hai bên đều không muốn trở lại kịch bản cũ với thỏa thuận bắt đầu hồi tháng 6 và hết hạn hồi tháng 12 vừa qua.

Do vậy, nhiều thông số, nhiều điều kiện được đặt ra trên bàn thương lượng. Trước hết là liên quan đến việc bài trừ, ngăn chặncác con đường hầmmà người Palestine dùng chuyển hàng lậu từ Ai Cập nhưng cũng là ngõ đưa vũ khí đạn dược vào Gaza.

Khả năng Israel chấp nhận ngưng chiến sẽ gắn liền với những biện pháp công nghệ hiện đại ngăn chặnhàng lậu và vũ khí. Và để đạt được hiệu quả tối đa, thì không thể thiếu sự hiện diện của một lực lượng kiểm soát viên quốc tế tại đường ranh giới giữa Ai Cập và dải Gaza.

Hamas bác bỏ điều kiện ngừng bắn

Ngay sau khi tin từ Israel cho biết cuộc thương lượng giữa Ai Cập và Hamas không đạt được tiến bộ, tổ chức này đã công khai tuyên bố sẽ không chấp nhận những điều kiện của Israel cho một cuộc ngưng bắn tại dải Gaza.
Tại hội nghị thượng đỉnh để bàn về vấn đề Gaza tại Qatar hôm qua, nhà lãnh đạo lưu vong của Hamas Khaled Meshaal nói với các nhà lãnh đạo Ả Rập rằng Israel là nguyên nhân của vụ xung đột, chứ không phải là tổ chức này.

Ông Meshaal tố cáo Israel mở cuộc chiến tranh với toàn thể nhân dân Palestine, kể cả phụ nữ và trẻ em.
Dù không phải là nước thành viên trong Liên đoàn Ả Rập, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cũng tham dự hội nghị và bày tỏ tình đoàn kết với phe Hamas.
Hội nghị này được tiến hành, bất chấp sự phản đối của Chính quyền Palestine, Ai Cập và Ả Rập Saudi.

Nguồn tin y tế tại Gaza nói rằng có ít nhất 1.105 người Palestine đã bị giết chết và 5.100 người bị thương từ khi Israel tung ra cuộc tiến công này vào ngày 27 tháng 12 với mục đích chấm dứt các vụ pháo kích bằng rocket vào Israel.

Quân đội Israel cho biết có 13 người Israel, trong số này có ba thường dân, đã chết và 233 binh sĩ bị thương.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật