Nếu Taliban sáp nhập với Nhà nước Hồi giáo

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nếu như Mỹ đã hình thành liên minh chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria thì các tổ chức khủ‌ng b‌ố cũng đang kêu gọi đoàn kết để chống lại liên minh này.
Nếu Taliban sáp nhập với Nhà nước Hồi giáo
Phiến quân Taliban tại Pakistan

Ngày 4/10, trong một thông báo nhân ngày lễ Eid al-Adha (Hiến sinh) của người Hồi giáo, phe Taliban ở Pakistan đã bày tỏ sự ủng hộ cho Nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq và kêu gọi người Hồi giáo ở hai quốc gia này đoàn kết chống lại “kẻ thù” là liên minh do Mỹ dẫn đầu.

Thông báo do Maulana Fazlullah, lãnh đạo của nhóm Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) đưa ra có đoạn: “Chúng tôi tự hào với chiến thắng của các bạn trước kẻ thù. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng các bạn vào những lúc thành công cũng như thất bại. Vào những lúc khó khăn này, chúng tôi kêu gọi các bạn hãy kiên nhẫn và đoàn kết bởi vì kẻ thù đang hợp sức chống lại các bạn. Hãy quên sự hiềm khích lẫn nhau”.

Taliban cũng nói cộng đồng Hồi giáo toàn cầu “sẽ sát cánh cùng IS vào thời điểm khó khăn này và sẽ giúp đỡ những gì có thể”. Taliban khẳng định đã cử khoảng 1.000 đến 1.500 tay súng đến Trung Đông và sẽ tiếp tục tăng thêm các tay súng chiến đấu cho nhóm IS.

Việc phe Taliban ở Pakistan lần đầu tiên lên tiếng ủng hộ IS đang đặt ra khả năng sáp nhập của hai tổ chức khủ‌ng b‌ố nổi tiếng thế giới này. Mặc dù cho tới nay có ít bằng chứng cho thấy có thỏa thuận nào đó giữa IS và Taliban ở Pakistan, mhưng gần đây, người ta đã nhìn thấy những người ủng hộ IS ở thành phố Peshawar ở tây bắc Pakistan đang phát tờ rơi ca ngợi IS.

Xét về hệ phái tôn giáo, lý tưởng và kẻ thù thì Taliban và IS có rất nhiều điểm tương đồng. Cùng là dòng Sunni, cả IS và Taliban đều theo đuổi một đạo Hồi chính thống, áp đặt nghiêm luật Sharia. Taliban là một phong trào chính thống Hồi giáo Sunni Pashtun cực đoan và dân tộc thống trị phần lớn Afghanistan từ năm 1995 đến năm 2001, khi những lãnh đạo của họ đã bị loại bỏ khỏi quyền lực bởi một nỗ lực quân sự hợp tác giữa Mỹ, Anh và Liên minh phía Bắc. Kẻ thù của Taliban hiện nay là Canada, Anh, Mỹ và Úc. Trong thành phần liên minh các nước chống IS hiện do Mỹ dẫn đầu đều có các nước trên. IS gồm các tay súng Hồi giáo cực đoan cũng dòng Sunni, cầm đầu các hoạt động không được công nhận ở Iraq và Syria. Trong tình trạng tự xưng và không được công nhận là một nhà nước độc lập, tổ chức này tuyên bố lãnh thổ của mình bao gồm Iraq và Syria, với dự định tuyên bố lãnh thổ trong tương lai trên cả khu vực Trung Đông gồm cả Leban, Israel, Jordan, Cyprus và Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Với quân số 12.000 người, nếu Taliban gia nhập IS thì đây sẽ là một liên minh đối kháng với liên minh do Mỹ dẫn đầu hiện nay. Chưa kể, rất nhiều tổ chức khủ‌ng b‌ố khác trên thế giới cũng đang là đồng minh của IS, trong đó đáng kể như Hội đồng Mujahideen Shura, Al-Qaeda ở Iraq (AQI), Jaysh al-Fatiheen, Jund al-Sahaba, Katbiyan Ansar Al-Tawhid wal Sunnah, Jeish al-Taiifa al-Mansoura…

Mặc dù là đối thủ của IS nhưng nhiều thành viên của Al-Qaeda hiện nay bắt đầu muốn gia nhập IS. Bằng chứng là mới đây, người kế vị Bin Laden, Ayman al-Zawahiri đã tuyên bố thành lập chi nhánh tại Ấn Độ để "giương ngọn cờ thánh chiến" khắp Nam Á. Ðây là một cố gắng cố chứng tỏ Al-Qaeda vẫn còn sống và nhằm ngăn cản các môn đồ cũ bỏ sang hàng ngũ của IS.

Rõ ràng IS không ngồi yên để cho Mỹ ném bom. Xu hướng đoàn kết của các nhóm khủ‌ng b‌ố Hồi giáo cùng hệ phái Sunni đang hình thành. Đây không những là trở ngại to lớn cho Mỹ và đồng minh trong cuộc chiến chống IS mà nó còn đặt ra khả năng về cuộc chiến giữa các nền văn minh một khi liên minh Hồi giáo cực đoan trở nên lớn mạnh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật