Giá tiền đồng thấp nhất trong gần 3 tháng qua

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
So với đô la Mỹ, tiền đồng đang có giá thấp nhất trong gần 3 tháng qua, nhưng nhìn chung vẫn ổn định.
Giá tiền đồng thấp nhất trong gần 3 tháng qua
Ảnh minh họa

Hôm 4-10, giá đô la Mỹ bán ra được ngân hàng Vietcombank niêm yết ở mức 21.320 đồng, không thay đổi so với ngày trước đó. Cùng ngày, tại ngân hàng Techcombank, đô la Mỹ bán ra có giá 21.320 đồng, thấp hơn 10 đồng so với ngày 3-10.

Đô la Mỹ liên tiếp tăng giá so với tiền đồng trong khoảng nửa tháng qua, từ mức 21.220-21.230 đồng/đô la Mỹ. Theo đó, hiện tiền đồng đang ở mức giá thấp nhất trong gần 3 tháng qua, kể từ ngày 7-7-2014, so với đô la Mỹ.

Tuy nhiên, giá tiền đồng nhìn chung vẫn ổn định, thấp hơn mức trần 21.485 đồng/đô la Mỹ mà Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quy định.

Theo ông Ngô Đăng Khoa, Giám đốc Kinh doanh trái phiếu và ngoại tệ tại ngân hàng HSBC Việt Nam, nhu cầu mua đô la Mỹ của doanh nghiệp có tăng nhẹ trong hai ngày qua, tuy nhiên nguồn cung trên thị trường cũng khá dồi dào.

Ngoài ra, mặc dù Thống đốc NHNN đã nói rất rõ là hiện chưa có điều kiện để điều chỉnh tỷ giá, và nếu có điều chỉnh để hỗ trợ xuất khẩu thì cũng chỉ khoảng 1,43% cho cả năm nay (từ đầu năm đến nay NHNN đã điều chỉnh tỷ giá tăng 1% - PV), nhưng thị trường có những quan điểm trái chiều về tỷ giá trong những ngày vừa qua. Do đó, một số ngân hàng đã mua ngoại tệ vào nhằm giảm bớt trạng thái ngoại hối âm để giảm rủi ro về tỷ giá, ông Khoa cho biết.

Bên cạnh đó, thanh khoản tiền đồng hiện dồi dào và lãi suất huy động tiền đồng cũng khá thấp, các ngân hàng không còn nhiều động lực duy trì trạng thái ngoại hối âm nhiều như trước đây do điểm kỳ hạn thấp, nên ngân hàng cũng mua ngoại tệ vào để giảm bớt trạng thái này. Việc này cũng đã tạo ra nhu cầu khá lớn và đẩy tỷ giá tăng từ mức 21.230 lên khoảng 21.300 đồng/đô la Mỹ, ông Khoa nói.

Tuy nhiên, vị giám đốc này cho rằng, việc tỷ giá tăng trong mấy ngày qua không phải là một đợt sóng tăng mới, mà chỉ là sự biến động ngắn hạn của thị trường. Nguồn cung thị trường vẫn khá dồi dào từ các nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII), ODA và kiều hối, do đó thị trường sẽ dần đi vào ổn định.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật