Lo lắng làm tăng nguy cơ mắc bệnh Parkinson

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng, các dây thần kinh giữa ruột và não gây ra cảm giác lo âu, hồi hộp cũng có thể được dẫn tới nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa như bệnh Parkinson và bệnh đa xơ cứng (MS) và một số vấn đề về sức khỏe tâm thần.
Lo lắng làm tăng nguy cơ mắc bệnh Parkinson
Ảnh minh họa

TS. Anton Emmanuel, Chuyên gia tư vấn Thần kinh-Tiêu hóa tại ĐH College, London và bệnh viện Thần kinh Quốc gia, giải thích: “Ruột và não thực sự làm việc như một cặp, ảnh hưởng lẫn nhau. Đó là lý do tại sao khi cảm thấy căng thẳng và những cảm xúc mạnh mẽ khác, chẳng hạn như sợ hãi, bạn thường gặp phải các triệu chứng tiêu hóa”.

Nghiên cứu mới cho thấy, những bệnh về não có thể được gây ra do hệ thống dây thần kinh đường ruột và ngược lại. Nghiên cứu, được công bố trên tạp chí Movement Disorders, phát hiện ra rằng, người bị bệnh Parkinson có quá nhiều vi khuẩn trong ruột non.

Các triệu chứng bao gồm đầy hơi, tiêu chảy và đau bụng. Các nhà nghiên cứu cho biết, vi khuẩn có thể sản xuất những chất gây ảnh hưởng đến các dây thần kinh trong ruột, gây ra các thiệt hại cho não dẫn đến mắc bệnh Parkinson và bệnh đa xơ cứng(MS).

Các dây thần kinh bị tổn thương sẽ truyền những tín hiệu bất lợi cho não. Khi mắc bệnh Parkinson, một phần nhỏ của não bộ bị hư hỏng dần dần trong nhiều năm. bệnh đa xơ cứng(MS) là căn bệnh thần kinh phổ biến nhất ở thanh niên và xảy ra khi hệ miễn dịch tấn công hệ thần kinh.

Cả hai đều có các triệu chứng khó phân biệt với những bệnh khác như mệt mỏi, đau và trầm cảm. Có nhiều loại thuốc có thể giảm bớt các triệu chứng của bệnh, nhưng không thể chữa khỏi mà chỉ có thể làm chậm tiến triển của bệnh.

Các nhà khoa học hy vọng rằng, phát hiện này sẽ mở đường cho phương pháp điều trị mới đối với cả những bệnh vốn chưa có hướng điều trị.

Các nhà khoa học kêu gọi mọi người duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh, bao gồm các loại thực phẩm tăng cường vi khuẩn có lợi và khuyến khích tiêu hóa tốt. Điều này có thể có ảnh hưởng đặc biệt tích cực về các rối loạn tâm trạng như lo âu và trầm cảm. Nên ăn nhiều chất xơ và sữa chua, cũng như hạn chế đường, thực phẩm chế biến sẵn, mỡ động vật, sử dụng thuốc kháng sinh, thuốc kháng axít và chống viêm để tránh gây mất cân bằng vi khuẩn đường ruột.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật