Mỹ, Ấn Độ hợp tác không gian

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cơ quan không gian Mỹ và Ấn Độ mới ký kết một hiệp định hợp tác không gian trong tương lai, với các chương trình nghiên cứu sao Hỏa và Trái Đất.
Mỹ, Ấn Độ hợp tác không gian
Sứ mệnh NISAR của Mỹ và Ấn Độ, dự kiến bắt đầu năm 2020, sẽ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và đánh giá mang tính toàn cầu về những nguyên nhân và hậu quả của sự thay đổi bề mặt đất

BBC cho hay, hiệp định được ký kết tại Hội nghị Du hành vũ trụ Quốc tế lần thứ 65 tại Toronto, Canada, hôm 29/9. Đại diện cơ quan không gian hai nước là Charles Bolden, người đứng đầu Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), và K. Radhakrishnan, chủ tịch Tổ chức Nghiên cứu không gian Ấn Độ (ISRO).

Thỏa thuận bao gồm một sứ mệnh vệ tinh NASA-ISRO (NISAR) có nhiệm vụ quan sát Trái Đất trong năm 2020, đồng thời lập lộ trình cho các sứ mệnh chung về nghiên cứu sao Hỏa trong tương lai.

Mỹ và Ấn Độ đều đã đưa vệ tinh lên quỹ đạo sao Hỏa. Tuy nhiên, hiệp định giữa NASA và ISRO sẽ cùng xem xét thêm nhiều cơ hội khác cho cả hai nước.

Hoạt động ký kết được thực hiện không lâu sau khi tàu thăm dò Mangalyaan đến quỹ đạo sao Hỏa, đánh dấu nỗ lực thành công đầu tiên của Ấn Độ trong hành trình nghiên cứu hành tinh đỏ. Chương trình không gian của Ấn Độ được đánh giá là một thành tựu lớn khi đã thành công ngay trong lần đầu thử nghiệm, và còn được chú ý hơn khi chi phí đầu tư chỉ bằng một phần 10 so với chương trình tương tự của Mỹ.

Trước đó, vệ tinh Maven của Mỹ thực hiện hành trình tương tự, bắt đầu sứ mệnh nghiên cứu bầu khí quyển trên hành tinh này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật