“Càng khó khăn thì ngân hàng và doanh nghiệp càng gần nhau hơn”

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đó vừa là lời khẳng định, chia sẻ và vừa là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tại :
“Càng khó khăn thì ngân hàng và doanh nghiệp càng gần nhau hơn”
Đại diện Agribank Lai Châu và các doanh nghiệp ký kết hỗ trợ vay vốn

Lễ kết nối ngân hàng – doanh nghiệp nhằm hỗ trợ vốn vay tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do NHNN chi nhánh Lai Châu tổ chức vào chiều 30/9/2014.

Tham dự Lễ kết nối còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan; Ban lãnh đạo NHNN chi nhánh tỉnh, các Chi nhánh NHTM và các doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo báo cáo của NHNN chi nhánh tỉnh, đến 30/9/2014 tổng nguồn vốn trên toàn địa bàn ước đạt 12.120 tỷ đồng, tăng 13,48% so với cuối năm 2013 và tăng 17,02% so với cùng kỳ năm trước; Tổng dư nợ cho vay ước đạt 11.600 tỷ đồng, tăng 10,43% so với cuối năm 2013 và tăng 14,56% so với cùng kỳ năm trước.

Cơ cấu tín dụng tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên. Trong đó, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn tăng 9,65%; dư nợ cho vay DNNVV tăng 11,24%; ... Nợ xấu nội bảng chiếm 1,96% tổng dư nợ và nằm trong tầm kiểm soát. Hiện có 299 DN, 30 hợp tác xã còn dư nợ tín dụng tại các ngân hàng trên địa bàn, dư nợ đạt 8.985 tỷ đồng, tăng 9,39% so với cuối năm 2013.

Trong thời gian vừa qua, để chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng nói chung và DN nói riêng, NHNN chi nhánh Lai Châu đã phối hợp cùng các chi nhánh NHTM trên địa bàn phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức khảo sát, đối thoại với khách hàng doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ dân nhằm nắm bắt những khó khăn vướng mắc để tìm giải pháp tháo gỡ.

Từ đó, các chi nhánh NHTM trên địa bàn đã chủ động, tích cực thực hiện hỗ trợ cho khách hàng nói chung và các doanh nghiệp nói riêng theo các hình thức: Cho vay mới với các mức lãi suất ưu đãi (phổ biến hiện nay ở mức 8 đến 10,5%/năm, thấp hơn mức lãi suất cho vay thông thường khoảng 1,5%/năm và chỉ bằng gần ½ mức lãi suất cho vay ở thời điểm năm 2012);

Đồng thời cơ cấu lại nợ (gia hạn nợ hoặc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ), điều chỉnh giảm lãi suất các khoản vay cũ (từ các mức lãi suất trên 13%/năm xuống mức dưới 13%/năm, thậm chí có những khoản vay được điều chỉnh giảm nhiều lần từ mức lãi suất trên 20%/năm, xuống mức lãi suất dưới 10%/năm); Tham gia tư vấn, hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc quản lý dòng tiền để sử dụng vốn vay có hiệu quả.

Qua đó, bước đầu đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn. Tính đến 15/9/2014, tại 3 chi nhánh NHTM trên địa bàn tỉnh đã có 11.139 lượt khách hàng được hỗ trợ vốn vay và tháo gỡ khó khăn với tổng số tiền gần 2.200.000 triệu đồng.

Riêng khách hàng doanh nghiệp đã có 101 doanh nghiệp được cho vay mới, với số vốn cam kết 524.820 triệu đồng, đã giải ngân 99.495 triệu đồng; 114 doanh nghiệp được cơ cấu lại nợ và giữ nguyên nhóm nợ, với tổng số dư nợ được cơ cấu 425.810 triệu đồng; 53 doanh nghiệp được điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, với tổng số dư nợ được giảm lãi suất 207.880 triệu đồng.

Tại Lễ kết nối có 13 doanh nghiệp được cam kết cho vay mới và hỗ trợ vốn vay tháo gỡ khó khăn với tổng số tiền 439.570 triệu đồng. Trong đó, 6 doanh nghiệp được cam kết cho vay mới với tổng số vốn cam kết 378.000 triệu đồng; 2 doanh nghiệp được cam kết gia hạn nợ và giữ nguyên nhóm nợ với dư nợ cam kết 29.350 triệu đồng; 2 doanh nghiệp được cam kết điều chỉnh kỳ hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ với dư nợ cam kết 10.120 triệu đồng; 3 doanh nghiệp được cam kết giảm lãi suất cho vay từ mức trên 10%/năm xuống mức 8,1%/năm và 8,5%/năm, với dư nợ cam kết 22.100  triệu đồng.

Được biết, theo kế hoạch, trong tháng 11 tới, NHNN chi nhánh tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục chỉ đạo, tổ chức Lễ ký kết hỗ trợ vốn vay tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tại địa bàn 2 huyện Mường Tè và Than Uyên.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Chương đánh giá cao sự nỗ lực của hệ thống các ngân hàng trên địa bàn đã bám sát chỉ đạo của Thống đốc NHNN và của UBND tỉnh để triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ dân, qua đó góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: “Càng khó khăn thì Ngân hàng và Doanh nghiệp càng gần nhau hơn”. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu trong thời gian tới ngân hàng và doanh nghiệp “càng phải gần nhau” hơn nữa; ngành Ngân hàng cần tiếp tục thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt trong việc đẩy nhanh, đẩy mạnh vốn tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên.

Đồng thời, tiếp tục chia sẻ nhiều hơn, tháo gỡ nhanh hơn nữa cho các doanh nghiệp, đặc biệt là việc hỗ trợ địa phương trong việc giải ngân hơn 1.000 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Chính phủ giao.

Ngược lại, các doanh nghiệp cũng phải nâng cao năng lực quản trị điều hành, rà soát, cơ cấu lại các khoản đầu tư, tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh chính, xây dựng các phương án dự án kinh doanh hiệu quả, khả thi, cân đối được nguồn trả nợ,… để có thể “tự cứu mình” trước khi nhờ người khác cứu mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật