Gá bạc lấy tiền chạy thận

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mỗi tuần chạy thận 4 lần, sức khỏe yếu, không nghề nghiệp, Lộc kiếm tiền chữa bệnh bằng việc gá bạc dù biết vi phạm Pháp Luật.
Gá bạc lấy tiền chạy thận
21 bị cáo hầu tòa. Ảnh: Giang Chinh

Ngày 29/9, Phạm Văn Lộc (27 tuổi) cùng 20 bị cáo bị TAND Hải Phòng xét xử về hành vi Gá bạc và Đánh bạc. Được tại ngoại, Lộc hầu tòa trong bộ dạng tiều tụy, áo quần xộc xệch, chân dép lê cũ, mặt tái đen, khác hẳn lúc vừa bị bắt.

Theo cáo trạng đêm 15/4, tại khu 5, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, cảnh sát bắt quả tang Lộc và em trai Phạm Văn Bình (23 tuổi) tổ chức đánh xóc đĩa. 21 trong 24 người có mặt tại sòng bị khởi tố.

Do Lộc sức khỏe yếu, mỗi tuần phải vào bệnh viện chạy thận 4 lần nên sau 3 ngày tạm giam đã được tại ngoại để chữa bệnh. Không chỉ suy thận cấp, Lộc còn mang nhiều khối u.

Tại phiên xử, bị cáo Lộc thành khẩn khai nhận, mong được HĐXX xem xét đến hoàn cảnh. HĐXX đánh giá hành vi gá bạc của Lộc nhằm kiếm tiền “phi pháp” để chạy thận nên áp dụng khung hình phạt thấp nhất với vai trò chủ mưu, phạt bị cáo 18 tháng tù. bị cáo Phạm Văn Bình (em trai Lộc) và những người còn lại lĩnh án từ 6 đến 15 tháng tù.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật