Đoàn thể thao Việt Nam: Trách ai bây giờ

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ vị trí được kỳ vọng có thể đạt thành tích tốt hoặc sẽ chạm tới nhóm giành huy chương thì Nguyễn Thị Thanh Phúc lại bị loại ngay trên đường đua vì phạm lỗi kỹ thuật trong ngày thi đấu 28-9 ở Incheon (Hàn Quốc)…
Đoàn thể thao Việt Nam: Trách ai bây giờ
Nguyễn Thị Thanh Phúc

Trách nhiệm nhà quản lý

Nếu nhìn vào chuỗi hành trình của Nguyễn Thị Thanh Phúc cho kỳ tập luyện để thi đấu cự ly 20km đi bộ nữ tại Asian Games 17-2014 mà nhà quản lý môn điền kinh, ngành thể thao đã thực hiện thì sẽ thấy tổ đi bộ khá thiệt thòi. Ngay từ đầu năm, Thanh Phúc không tham dự giải đi bộ nữ châu Á 2014. Điều này đồng nghĩa, Phúc không có cơ hội cọ xát thi đấu quốc tế ở bất kỳ giải nào trong năm trước khi tới Incheon.

Để đi thi đấu tại Hàn Quốc, cô được tham dự chuyến tập huấn khoảng 1 tháng tại Trung Quốc. Còn lại, hầu hết thời gian thì Phúc tập luyện ở trên các con đường tại Đà Nẵng. Nói ra hoàn toàn không phải để kể khổ nhưng thực tế, dù VĐV chịu trách nhiệm một phần ở việc không đạt kết quả thì trách nhiệm cũng phải có từ nhà quản lý.

SEA Games 26-2011 là lần đầu đi bộ nữ 20km Việt Nam giành HCV cá nhân với sự nổi bật của Thanh Phúc. Sau đó một năm, cô giành HCB châu Á rồi là nữ VĐV đầu tiên của điền kinh nước nhà có suất dự Olympic London 2012 và tiếp đó là thành tích HCV tại SEA Games 27-2013 và dự Asian Games 17-2014. Nhưng, tuyệt nhiên chưa một lần thấy có ý kiến trong việc thuê chuyên gia riêng cho tổ đi bộ này. Đây là môn có thành tích cụ thể nhưng sự đầu tư là con số 0 từ Tổng cục TDTT và Liên đoàn điền kinh, bộ môn điền kinh. Hầu hết sự tập luyện của VĐV là một mình, có chăng thêm một ông thầy nội. Cứ có mặt tại Đà Nẵng thì thấy, sự song hành của hai chị em Phúc-Hưng tự tập trên các cung đường là thường trực.

Chuẩn bị cho Asian Games 17 thì tổ đi bộ gần như tập chay trong nước là chính. Đi bộ có đặc thù là phải tập hàng ngày, có giải đấu thì mới có sự thăng tiến nhưng khi mà VĐV chỉ tự tập rồi có một chuyến tập huấn ngắn ngủi và lên đường thi đấu thì liệu có đạt thành tích tốt? Hẳn nhiên, VĐV lẫn người hâm mộ không muốn chỉ góp mặt ở nội dung mang ý nghĩa dự cho có mà phải đạt được gì đó.

Buồn, tiếc và… đau đớn

Buồn vì Thanh Phúc đã bị loại vì phạm lỗi kỹ thuật khi thực hiện động tác đi bộ không đúng quy chuẩn. Tiếc vì đây là lần đầu Thanh Phúc dự một kỳ Asian Games và đi bộ nữ 20km ở Asian Games 17-2014 chỉ có 8 VĐV nên cơ hội tranh chấp hoàn toàn có.

Đau vì cách đây đúng 1 năm, tại SEA Games 27-2013, Thanh Phúc thua VĐV chủ nhà Myanmar ở cự ly 20km đi bộ vì VĐV này đi bộ mà như chạy để về nhất nội dung. Bây giờ, Phúc bị loại cũng một phần vì như vậy. Sau 3 lần nhắc nhở từ trọng tài, Thanh Phúc đã bị loại khi mới chỉ đi bộ được 6km trên tổng quãng đường.

Nếu có những cuộc cọ xát thực tế là được đi thi đấu trong năm thì chưa hẳn Thanh Phúc đã gặp “sự cố” như vậy. Mọi người đều hiểu, nếu đã bị sai thì chắc chắn biết để sửa. Đằng này, chỉ được tập mà không được thi đấu nên VĐV bị sai mắc lỗi khó tránh. Cuộc đấu tại Asian Games có sự nghiêm ngặt cao vì mọi trọng tài đều theo dõi rất sát và phạt không nương tay nếu sai. Mọi chuyện đã diễn ra và kết quả cũng đã được thông báo. Cơ hội để Phúc có thể góp mặt tại kỳ Asian Games sau đây 5 năm còn hay không là rất khó trả lời. Mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở chữ “nếu” và cũng chỉ biết trách sự chuẩn bị của nhà quản lý là chưa thật tốt.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật