Nhiều nước trên thế gới tiếp tục kêu gọi cải tổ Hội đồng Bảo an

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong phiên họp Phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 69 đang diễn ra tại New York, Mỹ, nhiều nước trên thế giới đã kêu gọi cải cách Hội đồng Bảo an.
Nhiều nước trên thế gới tiếp tục kêu gọi cải tổ Hội đồng Bảo an
Ảnh minh họa

Ngoại trưởng Mozambique Oldemiro Marques Baloi đã kêu cải cách Hội đồng Bảo an nhằm tăng cường hoạt động của cơ quan này trong việc giải quyết bất ổn tại nhiều khu vực trên thế giới.

Ngoại trưởng Baloi nói:“Việc Liên Hợp Quốc không thể giải quyết được tình hình xung đột và bất ổn tại khu vực Trung Đông và Đông Âu đang đặt ra những thách thức lớn. Tôi hy vọng là trong phiên hợp đại hội đồng khóa 69 này, Đại hội đồng sẽ thực hiện cải cách Hội đồng Bảo an và tăng cường vai trò của Hội đồng Bảo an trong việc ngăn chặn xung đột và thúc đẩy hòa bình và an ninh thế giới”.

Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Triều Tiên, Ri Su- yong cũng đã lên tiếng kêu gọi cải cách Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và kêu gọi Mỹ chấm dứt sự thù địch nhằm vào nước này.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có bài phát biểu quan trọng trước các đại biểu quốc tế tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 69, trong đó kêu gọi cải cách Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm đáp ứng  đáp ứng lợi ích của tất cả các nước thành viên Liên Hợp Quốc.

Theo Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, cùng với vận hội, thế giới còn đan xen không ít thách thức và phức tạp. Xu thế hợp tác vẫn còn những rủi ro trong khi sự hồi phục kinh tế chưa thật sự bền vững. Hòa bình và an ninh quốc tế vẫn đang đứng trước những thách thức lớn từ mặt trái của sự cạnh tranh, can dự và đặc biệt là những nguy cơ tiềm ẩn về tranh chấp chủ quyền lãnh thổ.

Các cuộc khủng hoảng, xung đột hiện nay tại Trung Đông, tại một số nước châu Phi đang gây ra những tổn thất lớn về người và vật chất, đe dọa hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế. Để thích ứng với một thế giới đang vận động không ngừng, Liên Hợp Quốc cần đẩy nhanh tiến trình cải tổ này.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh: “Liên Hợp Quốc cần đẩy nhanh tiến trình cải tổ và tiến trình này cần được tiến hành một cách toàn diện, cân bằng, minh bạch, bình đẳng và đáp ứng lợi ích của tất cả các nước thành viên Liên Hợp Quốc. Hội đồng Bảo an cần sớm được cải tổ đồng thời trên cả hai phương diện là mở rộng thành viên và đổi mới phương pháp làm việc nhằm đối phó với những thách thức toàn cầu về hòa bình, an ninh quốc tế”.

Trước đó, Nhật Bản và nhiều nước trên thế giới cũng đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cải cách và mở rộng thành viên của cơ quan này.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là cơ quan có quyền ra các quyết định quân sự, áp đặt lệnh trừng phạt, cũng như xây dựng các lực lượng hòa bình, với 10 quốc gia không thường trực. Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp và Anh là các quốc gia thường trực, có lá phiếu phủ quyết tại Hội đồng Bảo an.

Nhật Bản cùng với Brazil, Đức và Ấn Độ, còn được gọi là nhóm G4 đang kêu gọi cải cách Hội đồng Bảo an vào cuối năm 2014. Mục tiêu của G4 là mở rộng Hội đồng Bảo an và tạo thêm cơ hội cho nhiều quốc gia cùng tham gia cơ quan này của Liên Hợp Quốc



Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật