Ukraine bác thỏa thuận khí đốt với Nga

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo TGĐ tập đoàn phân phối khí đốt Naftogaz của Ukraine, không một quyết định dứt khoát nào được thông qua và cũng không có văn kiện nào được ký kết.
Ukraine bác thỏa thuận khí đốt với Nga
Trước khi diễn ra các cuộc đàm phán, chính phủ Nga cảnh báo sẽ cắt nguồn cung khí đốt cho châu Âu nếu các nước châu Âu tiếp tục bán lại khí đốt cho Ukraine.

Những nỗ lực giải quyết cuộc chiến khí đốt giữa Nga và Ukraine đang có nguy cơ rơi vào bế tắc, sau khi tập đoàn phân phối khí đốt Naftogaz của Ukraine ngày 27/9 tuyên bố tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn với Nga. Theo Tổng Giám đốc Naftogaz - Andriï Kobolev, không một quyết định dứt khoát nào được thông qua và cũng không có văn kiện nào được ký kết.

Tuyên bố đưa ra chỉ vài giờ sau khi Ủy viên phụ trách năng lượng của Liên hiệp châu Âu (EU) Gunther Oettinger thông báo về một thỏa thuận tạm thời đạt được sau cuộc gặp ba bên giữa Liên minh châu Âu với các Bộ trưởng năng lượng Nga và Ukraine diễn ra ngày 26/9.

Theo đó, nếu Ukraine trả trước khoản nợ tiền mua khí đốt 3 tháng trị giá hơn 3 tỷ USD, phía Nga sẽ nối lại hoạt động cung cấp khí đốt cho Ukraine trong những tháng tới để đáp ứng nhu cầu của các tháng mùa đông. Tuy nhiên, cũng giống như Naftogaz, chính phủ Ukraine cũng không xác nhận thỏa thuận tạm thời này, mà chỉ cho biết Liên minh châu Âu đã đưa ra đề xuất nhằm giải quyết căng thẳng khí đốt giữa Nga và Ukraine, song các bên vẫn chưa tìm ra được giải pháp phù hợp nào.

Trước khi diễn ra các cuộc đàm phán, chính phủ Nga cảnh báo sẽ cắt nguồn cung khí đốt cho châu Âu nếu các nước châu Âu tiếp tục bán lại khí đốt cho Ukraine. Liên minh châu Âu nhập gần 1/3 lượng khí đốt từ Nga và một  nửa trong số này trung chuyển qua Ukraine

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật