Những thăng trầm trong cuộc đời nữ Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bà Park Geun-hye, con gái của cựu Tổng thống Park Chung-hee trải qua tuổi thơ đầy biến cố nhưng đã có những bước tiến chính trị quan trọng và trở thành nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc.
Những thăng trầm trong cuộc đời nữ Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên
Bức ảnh gia đình Park Geun-hye

Bà Park Geun-hye sinh ngày 2/2/1952 tại Daegu (Hàn Quốc). Bà là con đầu của cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Chung-hee và bà Yuk Young-soo. Lớn lên, bà vào điện Cheongwadae khi cha bà trở thành tổng thống.

Bà học ngành kỹ thuật điện từ, khoa cơ khí điện trường Đại học Sogang từ năm 1970 và Đại học Grenoble (Pháp). Ở thời đó, chuyện học hành như bà là một thành tích đáng nể.

Năm 1974 xảy ra một biến cố lớn trong cuộc đời bà Park. Mẹ bà là Yuk Young-soo bị ám sát. 5 năm sau đó bà Park là người phụ nữ được chú ý nhất trong gia đình tổng thống. Đến năm 1979, cha của bà bị ám sát bởi chính giám đốc tình báo của mình.

Năm 1997, Park Geun-hye gia nhập Đảng Quốc đại (GNP), tiền thân của đảng Saenuri. Bà trở thành cố vấn của Đảng Đại Dân tộc (GNP, tức Đảng Saenuri) cầm quyền lúc bấy giờ trước khi trở thành nghị sĩ tại Daegu vào tháng 4/1998 và có những bước tiến quan trọng trong sự nghiệp chính trị của mình. Trên chính trường Hàn Quốc, bà Park Geun Hye được biết đến như một người điềm đạm và mạnh mẽ.

Sau khi yêu cầu cải cách chính trị của bà bị đảng bác bỏ năm 2001, bà Park rút khỏi đảng và thành lập một đảng mới. Trong khoản thời gian đó, tháng 5/2002, bà tới thăm Triều Tiên và có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Kim Jong-il.

Bà Park lại gia nhập GNP sau khi nhiều yêu cầu cải cách của bà được đáp ứng và tiếp tục chứng minh khả năng lãnh đạo của mình với hàng loạt các chiến thắng ở quốc hội, khiến bà được gọi là "nữ hoàng của các cuộc bầu cử".

Bà Park đã bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống 5 năm của mình từ 24/2/2013, và đảm nhận vai trò là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Hàn Quốc.

Bà Park Geun-Hye tuyên thệ nhậm chức trước hàng chục nghìn người, trở thành nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc

25/2/2013, bà Park Geun-Hye tuyên thệ nhậm chức trước hàng chục nghìn người, trở thành nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc.

"Là tổng thống của Hàn Quốc, tôi nguyện phấn đấu cho ý nguyện của nhân dân, làm sống dậy nền kinh tế, làm cho nhân dân được hạnh phúc và nền văn hóa của chúng ta phát triển rực rỡ", bà nói trong bài phát biểu nhậm chức. "Tôi sẽ nỗ lực hết mình để xây dựng một nước Hàn Quốc thịnh vượng và trở thành nơi mà mọi người dân đều cảm thấy hạnh phúc".

Lễ tuyên thệ của bà Park diễn ra hơn 50 năm sau khi cha của bà, cố tổng thống Hàn Quốc Park Chung-Hee lên nắm quyền lãnh đạo sau một cuộc đảo chính quân sự. Ông đã dẫn dắt đất nước với một bàn tay thép trong 18 năm sau đó, cho đến khi bị ám sát, và đến nay vẫn là một nhân vật gây tranh cãi ở Hàn Quốc.

Nữ tổng thống đắc cử của Hàn Quốc nói bà kính trọng cha nhất trong số các chính trị gia vì ông yêu đất nước hơn bất cứ ai trên cương vị người lãnh đạo.

Tân tổng thống Park Geun-Hye chưa bao giờ kết hôn và cũng không có con cái. Bà được những tầng lớp người cao tuổi bảo thủ ở Hàn Quốc mến mộ. Họ cảm nhận ở bà phong cách lãnh đạo của ông Park và đánh giá cao cách bà vượt lên bi kịch gia đình để thành công.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật