Sạch quá hóa bệnh
Sau khi bị bác sĩ chẩn đoán ung thư cổ tử cung giai đoạn 1b, chị Bùi Thị Hà, Hải Hậu, Nam Định vẫn không tin vào sự thật. Chị Hà kể chị hay bị rối loạn kinh nguyệt nhưng không chú ý. Khi nghe bác sĩ nói bị ung thư, chị giật mình vì từ trước đến nay chị ăn uống, sử dụng các loại thực phẩm rất kỹ càng nhưng không biết nguyên nhân vì sao bị ung thư.
Nói về cách sinh hoạt, chị Hà luôn có một chiếc chậu sạch, khi rửa ráy chị vẫn cẩn thận tráng nước nóng, lấy nước lọc từ bình lọc nhưng căn bệnh viêm nhiễm phụ khoa vẫn đeo bám.
Chuyện ăn uống chị Hà cũng khá cẩn thận. Chị bảo "tôi không ăn đồ dưới bùn như cá da trơn, ốc, trai, hến hay các loại thực phẩm không đảm bảo, khi biết tôi bị bệnh, mẹ tôi mắng sạch quá nên hóa bệnh. Các cụ bảo ăn bẩn sống lâu".
Còn chị Hoàng Hải Yến trú tại Quan Hoa, Thanh Xuân, Hà Nội vốn được tiếng "siêu sạch". Chị Yến chăm sóc gia đình cũng như bản thân mình rất cẩn thận.
Chuyện vệ sinh vùnּg kíּn ngày nào chị cũng rửa hai lần bằng dung dịch vệ sinh phụ nữ, thay quần lót liên tục để tránh viêm nhiễm. Tuy nhiên, chị liên tục bị viêm nhiễm. Càng bị viêm nhiễm chị càng rửa nhiều hơn và kỳ cọ kỹ hơn.
Nước rửa cũng phải được qua máy lọc vô trùng, vệ sinh xong lại rửa và dùng khăn lau khô… Mỗi lần có triệu chứng ngứa ngáy khó chịu, chị Yến lại mua thuốc về đặt 3 -5 hôm thì bệnh hết nên chị không để ý khiến bệnh chuyển sang giai đoạn mãn tính.
Bác sĩ Cao Thanh Vân, bệnh viện Đa khoa Hà Nội cho biết nhiều chị em luôn tự tin vì có điều kiện sống tốt, biết giữ vệ sinh những lại thực hiện không đúng cách như thường xuyên ngâm, thụt rửa âּm đạּo hay sử dụng các loại thuốc phụ khoa có tính sát khuẩn mạnh làm phá vỡ môi trường axit trong âּm đạּo khiến cho vi khuẩn nấm phát triển.
Hơn nữa, quá trình ngâm sẽ làm cho các vi khuẩn có ở hậu môn xâm nhập vào đường âּm đạּo. Việc dùng khăn riêng trong nhà tắm để lau nhưng lại không được giặt và phơi nắng thường xuyên hay khăn, giấy chứa hóa chất, băng vệ sinh hàng ngày... cũng tạo ra môi trường cho nấm phát triển...
Nguyên nhân hay gặp nhất là vô sinh thứ phát. viêm nhiễm có thể dẫn đến viêm tắc vòi trứng, viêm phần phụ và hậu quả của nó là dẫn đến vô sinh. Ngoài ra, nhiều bệnh nhân không chỉ bị viêm nhiễm đơn thuần mà còn mang cả vi rút.
Các bác sĩ đã nghiên cứu có tới 10% là viêm đặc hiệu cổ tử cung và âּm đạּo do nấm và đặc biệt là do vi rút herpes, HPV - thủ phạm chính gây ra ung thư cổ tử cung.
Phòng tránh viêm nhiễm bằng vệ sinh cá nhân
Tắm rửa thường xuyên (nhất là trong thời kỳ kinh nguyệt), vệ sinh âm hộ hàng ngày, sau mỗi lần đi đại tiện bằng nước sạch, lau khô bằng khăn sạch.
Luôn luôn giữ cho bộ phận sinּh dụּc ngoài khô, sạch, không sử dụng những dụng cụ, khăn, vật lạ đưa vào trong để lau vì bất cứ lý do nào.
Tránh mặc quần chật, quần ẩm ướt, không nên mặc đồ lót bó sát, nên mặc quần lót chất liệu cotton, thay quần lót thường xuyên. Không dùng xà bông hay các chất tẩy rửa mạnh, chất kháng khuẩn để vệ sinh vùng.