Lít-va cầu cứu châu Âu, sau khi bị Nga giam tàu

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lít-va đã gửi yêu cầu tới các cơ quan thực thi Pháp Luật của Nga để đòi phóng thích con tàu của họ bị Nga bắt giữ tại biển Barents. Khi Nga không đáp ứng yêu cầu thì Lít-va đang cầu cứu Ủy ban châu Âu.
Lít-va cầu cứu châu Âu, sau khi bị Nga giam tàu
Ông Lukashevich khẳng định phía Nga làm đúng luật.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lit-va, Rasa Jakilaitiene cho biết tàu của Lít-va bị phía Nga bắt giữ với cáo buộc vi phạm luật trong vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Nga.
"Con tàu đã bị bắt giữ và thuyền trưởng của tàu phải đối mặt với hình phạt hành chính", bà nói thêm rằng luật sư đã gửi yêu cầu để được bảo lãnh con tàu.
"Việc cho phép bảo lãnh và phóng thích con tàu có thể sẽ được tòa phán quyết trong tuần tới", bà Jakilaitiene nói.
Lít-va cũng đã yêu cầu Ủy ban châu Âu giúp giải quyết vụ việc. "Chúng tôi đã yêu cầu Ủy ban châu Âu gửi đại diện tới tòa án để bảo vệ lợi ích của con tàu bị bắt giữ", Bộ trưởng Nông nghiệp Lit-va, Virginija Baltraitiene nói.
Báo Nga cho biết ngày 18.9, con tàu Juros Vilkas (Sói biển) của Lít va đã bị lực lượng biên phòng Nga phát hiện khi vi phạm luật đánh bắt cá trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Nga, mua bất hợp pháp khoảng 15.000 tấn cua.
Bộ Ngoại giao Nga cho biết lực lượng biên phòng nước này đã bắt giữ một tàu Lít-va ở biển Barents và lực lượng chấp pháp của Nga đã hành động theo đúng luật pháp quốc tế. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Alexander Lukashevich còn cho biết sau khi bị phát hiện, tàu của Lít-va cố gắng chạy sang lãnh hải của Na Uy nhưng bất thành.
"Vilnius (thủ đô Lít-va) đã cố tình bỏ qua một thực tế quan trọng là thuyền trưởng Lít-va cố tình lái tàu bỏ chạy sang khu đặc quyền kinh tế của Na Uy, trong lúc lực lượng chấp pháp của Nga đang trên tàu", Bộ ngoại giao Nga cho biết.
Điều này thật sự nguy hiểm vì nếu con tàu chạy sang vùng biển của Na Uy (một nước thuộc NATO dù không thuộc EU), khi đó lực lượng chấp pháp Nga bỗng trở thành những người vi phạm vùng biển của Na Uy.
Trước đó, quan hệ Nga và Lít-va đã căng thẳng sau vụ tượng đài liệt sĩ Liên Xô tại Lit-va bị xâm phạm. Bộ ngoại giao Nga cho biết những kẻ phá hoại đã vẽ lên tượng đài tại Akmene (Lít-va) vào ngày 13.9 và 15.9 màu xanh lam và màu vàng (màu sắc của lá cờ Ukraine).
Lít-va từng là một phần của Liên Xô nhưng sau khi Liên Xô tan rã, họ cùng 2 nước thành viên khác thuộc khối Baltic tách khỏi Nga. Cả 3 nước Baltic là Lít-va, Latvia và Estonia đều nhanh chóng gia nhập NATO cũng như EU.
quan hệ giữa Nga và 3 nước Baltic đang trong tình trạng căng thẳng gần đây khi họ cho phép NATO hiện diện nhiều hơn ở khu vực Baltic. NATO cũng đang có kế hoạch mở thêm căn cứ quân sự tại đây bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ Nga.
Điện Kremlin nhiều lần cảnh báo việc NATO tiến sát biên giới Nga là hành vi đe dọa hòa bình và ổn định.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật