Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York hôm 24/9, Thủ tướng Cameron đã gọi tổ chức Nhà nước Hồi giáo ISIS là “tai họa khiến cả thế giới phải hợp sức chiến đấu”.
Theo Liên minh chống chiến tranh, tổ chức với hàng triệu ngườu từng tham gia các cuộc biểu tình lớn phản đối chính phủ Anh tham chiến tại Iraq năm 2003, hành động can thiệp quân sự của phương Tây sẽ chỉ “đổ thêm dầu vào lửa” đối với tình hình hiện nay.
RT đưa tin, Liên minh chống chiến tranh cho rằng căng thẳng giao tranh leo thang là điều khó tránh khỏi bởi hiện nay hàng trăm quân nhân Mỹ đóng quân tại Iraq đã được huy động tham gia làm nhiệm vụ. Trong khi đó, cựu Thủ tướng Tonny Blair và Trung tướng Graeme Lamb đã hối thúc Thủ tướng đương nhiệm Cameron tăng số lượng lục quân Anh tham chiến.
Giới phê bình cho rằng quyết định tham gia không chiến chống ISIS của Thủ tướng Cameron nhằm giành ưu thế ủng hộ chính trị.
Trong thời điểm, chính phủ Anh thực thi chính sách khắc khổ, riêng việc triển khai một quả tên lửa hành trình Tomahawk trị giá 850.000 bảng đã đủ trả lương hàng năm cho 28 nhân viên y tá.
Hôm 24/9, Thủ tướng Cameron thông báo chính phủ Iraq đã “đề nghị rõ ràng” quốc tế hỗ trợ quân sự chống lại ISIS và khẳng định hành động này “dựa trên luật pháp quốc tế”.
Chính phủ Anh không đề xuất hành động quân sự tại Syria do không nhận được ủng hộ từ chính quyền của Tổng thống assad. Tuy nhiên, khả năng Anh vẫn can thiệp nhân đạo tại Syria để bảo vệ người dân khỏi nạn diệt chủng.