Học sinh lớp 9 đâm chết bạn vì mâu thuẫn

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Là học sinh khá giỏi của trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ, Cam Ranh có nhân thân tốt, Nguyễn Hữu Hậu Phác do mâu thuẫn đã dùng dao đâm trúng hông, khiến cho Văn Đức Thắng t‌ử von‌g sau khi đi cấp cứu tại bệnh viện.
Học sinh lớp 9 đâm chết bạn vì mâu thuẫn
bị cáo Nguyễn Hữu Hậu Phác trước vành móng ngựa

Ngày 25/9 TAND tỉnh Khánh Hòa đã chấp nhận kháng cáo sửa một phần án sơ thẩm giảm cho bị cáo Nguyễn Hữu Hậu Phác (học sinh lớp 9, SN 1999, trú tại phường Cam Lợi, TP Cam Ranh) từ 3 năm tù xuống còn 2 năm tù về tội Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 23/12/2013 Phát cùng với Bùi Tấn Trung, Trần Hữu Nghĩa, Biện Ngọc Tiến Huy, Bùi Hữu Phước, Nguyễn Hùng, Nguyễn Ngọc Hiền, Nguyễn Hiền Hòa, Nguyễn Ngọc Sơn đến chơi tại khu vực tượng đài Bác Hồ ở công viên 18/10 thuộc phường Cam Phú, TP Cam Ranh. Trước khi đi Phác cầm theo một con dao Thái Lan dùng để cắt sắn nước ăn và phòng thân.

Tại đây, nhóm của Phác gặp Văn Đức Thắng, Cao Văn Võ và một số người khác đang chơ‌i đ‌á bóng. Vì trước đây giữa Trung, Phác và Thắng có mâu thuẫn nên khi thấy nhóm của Phác thì giữa Thắng và Trung có lời qua tiếng lại.

Sau đó, khoảng 20h cùng ngày, nhóm của Phác ra về. Đi được một đoạn thì Trung nói để quên mũ nên nhóm của Phác quay lại tìm. Thấy nhóm của Phác quay lại,Thắng, Võ tiếp tục văng tục nên hai bên lại lời qua tiếng lại, cuối cùng nhóm của Phác cũng đi về.

Đến khoảng 20h30’ cùng ngày, khi nhóm của Phác đang đi bộ trên đường Phạm Văn Đồng, đến khu vực đường Trần Phú, thuộc tổ dân phố Phú Sơn, phường Cam Phú thì thấy Thắng điều khiển xe đạp chở Võ đi ngang qua.

Khi đến quán vỉa hè bán trứng nướng gần đó, Thắng và Võ thấy Nguyễn Đức Lợi đang ở trong quán thì dừng xe lại, Thắng vào quán nói với Lợi: “Mấy thằng này đòi đánh tụi em” vừa nói vừa chỉ nhóm của Phác đang đi tới.

Sau đó, Thắng chạy đến gốc cây gần đó lấy một cục đá. Thấy vậy, Trung đến dùng tay xô Thắng và nói: “Mày nghĩ sao em tao mày đánh”. Thắng nói “ông xê ra” thì Lợi đến giữ Trung lại và nói “để cho tụi nó t‌ּự x‌ּử”.

Thắng chạy đến chỗ Phác đang đứng cầm đá đánh trúng vào vùng mang tai trái của Phác. Phác dùng chân đạp vào người Võ, đồng thời lấy dao xếp trong túi quần, bấm bật lưỡi ra. Thắng lao vào dùng đá đập xượt qua cổ bên trái Phác, ngay lập tức Phác dùng dao đâm trúng hông trái của Thắng. Võ lao vào định đánh Phác thì bị Phác dùng dao đâm trúng vào lưng.

Sau đó, Thắng, Võ được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Cam Ranh. Đến ngày 24/12/2013 thì Thắng qua đời.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật