Trong danh sách 23 cầu thủ U.19 Nhật Bản được HLV Suzuki Masakazu triệu tập chỉ có 9 cầu thủ là đã đến Hà Nội thi đấu ở giải U.19 ĐNÁ vừa rồi. Các cầu thủ đó gồm có: thủ môn Nakamura Kosuke, hậu vệ Miura Genta (đội trưởng), Saikai Daisuke, Nakatani Shinnosuke, Uchiyama Yuki; tiền vệ Kaneko Shota, Okugawa Masaya (số 16), tiền đạo Ochi Yamato, Kitagawa Kohya.
Điều đó có nghĩa tại giải U.19 ĐNÁ vừa qua U.19 Nhật Bản chỉ cử đi đội hình B của họ trong khi nhiều tuyển thủ trụ cột bận đá ở J.League nên vắng mặt. Bước vào VCK U.19 châu Á diễn ra vào ngày 9.10 tại Myanmar thì LĐBĐ Nhật Bản (JFA) đã gọi hết những cầu thủ tốt nhất của họ để đặt mục tiêu lấy chức vô địch.
Tiền đạo Takumi Minamino (số 13) chính là sát thủ ghi 2 bàn vào lưới U.19 VN tại Cúp Tứ hùng U.19 TPHCM hồi đầu năm và thời gian vừa qua đá chính trên hàng công Cezero Osaka ở J.League cùng với diego Forlan. Hè năm ngoái Takumi Minamoni đã ghi 1 bàn thắng rất đẹp vào lưới Manchester United khi nhà vô địch Premier League đến Osaka du đấu.
Takumi Minamino ghi 2 bàn vào lưới U.19 VN trong chiến thắng 7-0 của U.19 Nhật Bản tại Cúp Tứ hùng U.19 TPHCM hồi đầu năm nay.
Qua việc cử lực lượng U.19 đi thi đấu quốc tế dễ nhận ra JFA đã chọn lọc thành phần kỹ lưỡng tùy theo đối thủ của họ là ai. Giải Tứ hùng U.19 TPHCM hồi đầu năm do biết U.19 AS Roma và U.19 Tottenham đưa ra thành phần “xịn” nên JFA cũng đưa đội hình A của tuyển U.19 Nhật Bản sang thi đấu. Đến giải U.19 ĐNÁ vừa rồi tại Hà Nội, trước những đối thủ ở ĐNÁ thì JFA lại cử sang đội hình B và để các cầu thủ chủ lực ở nhà thi đấu cho CLB.
Bên cạnh đó chúng ta cũng thấy được nguồn cầu thủ trẻ cung cấp cho U.19 Nhật Bản dồi dào, nhiều nhân tài bởi bóng đá Nhật có hệ thống đào tạo trẻ quá tốt từ cấp học viện ở CLB đến các CLB thuộc trường Trung học, Đại học.
Ở VCK U.19 châu Á, U.19 Nhật Bản cùng nhóm với U.19 VN, Hàn Quốc, Trung Quốc. Ngày 12.10, tuyển U.19 VN sẽ gặp U.19 Nhật Bản ở lượt trận thứ hai tại thành phố Nay Pi Taw.
Danh sách tuyển U.19 Nhật Bản chuẩn bị cho VCK U.19 châu Á
Hậu vệ: MIURA Genta (Shimizu S-Pulse), UCHIYAMA Yuki(Consadole Sapporo), HIROSE Rikuto (Mito Hollyhock), MIYAHARA Kazuya (Sanfrecce Hiroshima FC), NAKATANI Shinnosuke (Kashiwa Reysol), ISHIDA Ryoma (Jubilo Iwata U-18), MOTEGI Rikiya (Urawa Reds Youth), SAKAI Daisuke (Oita Trinita U-18)
Tiền vệ: MOCHIZUKI Reo (Nagoya Grampus), MATSUMOTO Masaya (Oita Trinita), SEKINE Takahiro (Urawa Reds), KANEKO Shota (Shimizu S-Pulse), KAWABE Hayao (Sanfrecce Hiroshima FC), TAKAGI Daisuke (Tokyo Verdy), OKUGAWA Masaya (Kyoto Sanga F.C. U-18), IDEGUCHI Yosuke (Gamba Osaka)