Và bị nghi chiếm đoạt công quỹ để mua máy ảnh, hoặc nhận hối lộ là các phương tiện dùng cho thú giải trí này.
Trang web của Ủy ban kiểm tra-kỷ luật trung ương (CCDI) thuộc đảng cộng sản TQ (CPC) ngày 21.9 nêu: Qin Yuhai, bí thư chi bộ và phó chủ nhiệm ủy ban thường vụ quốc hội nhân dân tỉnh Hà Nam, đang bị CCDI điều tra vì “vi phạm kỷ luật và vi phạm pháp luật”.
Qi, 61 tuổi, trở thành cán bộ cấp tỉnh đầu tiên ở tỉnh này bị nghi ngờ tham nhũng, trong chiến dịch chống tham nhũng “đập ruồi đả hổ” của Chủ tịch TQ Tập Cận Bình.
Qin làm việc trong ngành dầu mỏ ở thành phố Daqing (Hắc Long Giang), nơi có mỏ dầu lớn nhất TQ.
Năm 1997, Qin được chỉ định làm phó bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch thành phố Hegang (Hắc Long Giang) và hai năm sau, ông ta được phân công đến Hà Nam làm phó bí thư thành ủy Jiaozuo, một thành phố mỏ than.
Qin có “quá trình phấn đấu” mượt mà ở tỉnh Hà Nam. Năm 2004, ông ta làm phó chủ tịch thành phố, cùng lúc nắm sở công an.
Lần xuất hiện trước đông người gần đây nhất của Qin là ngày 12.9, ông ta tham dự một cuộc họp của đoàn quốc hội tỉnh.
Nhưng sau khi Qin bị điều tra, hệ thống xe điện ngầm Bắc Kinh, Thượng Hải tháo cất tất cả các tác phẩm của Qin, một thành viên của Hiệp hội nhiếp ảnh TQ.
Năm 2007, ông ta từng đoạt giải thưởng nhiếp ảnh cao quý nhất TQ, các tác phẩm của ông được Bảo tàng nghệ thuật quốc gia TQ sưu tập.
Chẳng rõ “yếu nhân” có phải là ông giám đốc sở công an Qin hay không, là câu hỏi của báo The Wall Street Journal)
Nhưng theo Tân Hoa Xã, tất cả các tác phẩm của Qin đều từ một chiếc máy ảnh đắt tiền, do một “doanh nhân nổi tiếng” ở tỉnh Hà Nam tặng.
Khi bị CCDI, Qin ráng phi tang bộ máy ảnh trị giá hàng trăm ngàn Nhân dân tệ trong vườn nhà.
Cách dẹp bỏ quá khứ vinh quang của những quan tham, cũng từng xảy ra đối với cựu ủy viên thường vụ Bộ chính trị CPC Chu Vĩnh Khang, người đang bị điều tra vì nghi tham nhũng và lạm quyền:
Việc Qin mất chức xảy ra 4 tháng sau khi CCDI mở cuộc kiểm tra định kỳ các hoạt động của tỉnh Hà Nam, từ tháng 3 đến tháng 5.
CCDI nói từ đó, đã có hơn 20 cán bộ trung cấp của tỉnh này bị điều tra. Gồm Meng Gang, giám đốc sở công an thành phố Xinxiang, và Mao Zhibin, cựu hiệu trưởng đại học công an Hà Nam.
Zhang Minji, một cựu cán bộ ngành năng lượng, cũng đã bị buộc tội và nhốt tù vì tội tham nhũng và lạm quyền, theo Tân Hoa Xã.
Zhang là chủ tịch một công ty khí tự nhiên ở thành phố Vũ Hán, nhận hối lộ bằng một chiếc máy ảnh “xịn” mà dân nhiếp ảnh chuyên nghiệp rất ưng bụng.
Zhang cũng lạm dụng quỹ công ty để thỏa mãn dự án du lịch chụp ảnh của mình.
Tân Hoa Xã cũng bêu tên Wang Huishi, cựu chủ tịch thành phố Ordos ở Nội Mông TQ, một ví dụ khác về quan tham thích chụp ảnh.
Wang đang bị điều tra tham nhũng và lạm quyền, đã bị phát hiện có hàng chục dụng cụ nhiếp ảnh đắt tiền tại cơ quan.
Tân Hoa Xã không cho biết số dụng cụ này có được mua hợp pháp hay không.
Hồi đầu tháng 7, Chủ nhiệm CCDI Vương Kỳ Sơn họp ngắn với chính quyền tỉnh, thông báo về các phát hiện, đề cập sự thông đồng giữa cán bộ tỉnh với các doanh nghiệp trong các thỏa thuận giải tỏa-di dời-đền bù lấy đất giao các dự án xây dựng.
Nạn tham nhũng cũng bị phát hiện ở cấp chính quyền địa phương và ở các cấp tòa án.