Mỹ ồ ạt cấp tên lửa cho Ba Lan chống Nga

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua (23/9) đã thông báo về một thoả thuận vũ khí trị giá 500 triệu USD, theo đó Ba Lan sẽ được cấp hàng chục tên lửa thiện chiến và tối tân để chống lại Nga trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ở Ukraine đang diễn ra.
Mỹ ồ ạt cấp tên lửa cho Ba Lan chống Nga
Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, Mỹ sẽ cung cấp 40 tên lửa AGM 158 cho Ba Lan khi quốc gia Đông Âu này được cho là đang ra sức tăng cường sức mạnh phòng thủ nhằm đối phó với cái mà họ gọi là mối đe doạ từ Nga sau khi cuộc khủng hoảng ở Ukraine bùng phát, tờ Telegraph của Anh dẫn lời Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.

Những tên lửa đất đối không AGM 158 có thể mang theo đầu đạn nặng gần 500kg và có tầm bắn tối đa xa hơn rất nhiều so với những tên lửa mà Ba Lan đang có trong tay hiện nay. Cụ thể, tên lửa mà Mỹ cấp cho Ba Lan có tầm bắn tối đa là 400km. Con số này vượt xa hơn “so với khoảng cách từ Ba Lan đến biên giới phía tây với Nga”, tờ báo của Anh cho hay.

Được chế tạo bởi tập đoàn Lockheed Martin, các tên lửa AGM 158 sẽ trở thành “vũ khí răn đe trước những mối đe doạ trong khu vực”, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA) đã nói như vậy trong một bản thông cáo báo chí. “Việc bán tên lửa cho Ba Lan sẽ đóng góp vào các mục tiêu trong chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ khi giúp củng cố an ninh cho một đồng minh NATO. Ba Lan tiếp tục là một lực lượng quan trọng cho sự ổn định chính trị và tiến bộ kinh tế ở Trung Âu. Hợp đồng vũ khí sẽ giúp tăng cường năng lực của Ba Lan trong việc đối phó với các mối đe doạ hiện nay và trong tương lai từ những hệ thống vũ khí trên mặt đất và trên không của kẻ thù”, DSCA nói thêm.

Theo tờ Daily Mail, với tên lửa AGM 158, lực lượng Không quân Ba Lan có thể nhằm mục tiêu vào Nga mà không phải rời khỏi không phận của nước này.”

Ba Lan – nước hiện đang sở hữu 48 chiếc máy bay F-16, cũng đang yêu cầu Mỹ bán cho họ những bộ phận được nâng cấp cho chiến đấu cơ loại này.

Hợp đồng bán tên lửa cho Ba Lan của Mỹ vẫn còn cần phải nhận được sự phê chuẩn của Quốc hội. Tuy nhiên, tờ Daily Mail cho rằng, Quốc hội Mỹ sẽ thông qua hợp đồng này trong vài tháng tới.

Ba Lan là một trong những nước Đông Âu hàng đầu có lập trường thân phương Tây và xa rời Nga. Ba Lan luôn mong muốn và kêu gọi NATO tăng cường sự hiện diện quân sự tại nước này để đối phó với Nga.

Trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine hiện nay, Ba Lan cũng thể hiện thái độ phản đối mạnh mẽ Nga, cáo buộc Nga can thiệp vào tình hình xáo trộn ở nước láng giềng và thường xuyên hăng hái kêu gọi phương Tây trừng phạt Nga.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật