Bí ẩn quanh cái chết của ’nàng Lâm Đại Ngọc’

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 13/5, nữ diễn viên Trung Quốc Trần Hiểu Húc (nổi tiếng với vai Lâm Đại Ngọc trong bộ phim truyền hình "Hồng Lâu Mộng") qua đời, hưởng dương 42 tuổi. Nhiều tin đồn về sự ra đi của nàng Lâm, nhưng thông tin chính xác thì bị gia đình giấu kín
Bí ẩn quanh cái chết của ’nàng Lâm Đại Ngọc’
Trần Hiểu Húc ngày còn sống. Ảnh: sina.com

Tang lễ và lễ hỏa táng diễn ra bí mật, chỉ có bố mẹ, chồng cô và vợ chồng cô em họ chứng kiến. Nhiều bạn bè thân và các fan đau lòng vì chỉ được biết tin sau khi "sự đã rồi". Hiểu Húc ra đi đúng vào đợt bộ phim Hồng Lâu Mộng bản mới đang tuyển diễn viên, và nhiều người nhận định rằng khó ai có thể vượt qua được nàng "Lâm Đại Ngọc" Hiểu Húc.

Chồng cũ của Hiểu Húc - nam diễn viên Tất Ngạn Quân - sững sờ: "Không thể tin cô ấy đã chết". Chính ông là người khuyến khích Hiểu Húc gửi thư xin thử vai cho đoàn phim Hồng Lâu Mộng (trong phim, ông đóng vai ông anh Bá Nhạc của Lâm Đại Ngọc). Đạo diễn Vương Tiểu Soái - người tình một thời của Hiểu Húc - cũng choáng váng đến mức phải dừng công việc làm hậu kỳ phim Phải trái. Hách Đồng - chồng hiện tại của Hiểu Húc - từ sau khi biết vợ mắc trọng bệnh, cũng xuất gia để an ủi và đi chung với vợ nốt quãng thời gian còn lại. Sau khi vợ mất, anh chìm ngập trong đau buồn, trốn tránh báo chí, bỏ dùng điện thoại. Bạn bè Hiểu Húc cương quyết kín miệng trước cơn lốc báo chí săn lùng tin và kỷ niệm liên quan tới nàng Lâm.

Đám tang của nàng Lâm Đại Ngọc. Ảnh: sina.com

Chết do chủ quan?

Bà Vương Nguyên Phụng - dì của Hiểu Húc - cho biết, từ tháng 3/2006, Hiểu Húc bị nhiều cơn đau thắt ngực trái, song không chịu đi khám. Khi quá đau, cô tự đi bốc thuốc Đông y. Do thời gian ủ bệnh kéo dài, tới khi phát hiện, chứng ung thư vú của cô đã rất nghiêm trọng. Tuy nhiên cô vẫn cương quyết từ chối chữa trị bằng Tây y. Tháng 10/2006, nàng Lâm cắt tóc, đóng cửa tu hành. Tới cuối tháng 4, hầu như cô không thể ra khỏi giường, người chỉ còn da bọc xương, nhưng vẫn từ chối bác sĩ do gia đình mời từ Bắc Kinh xuống. Theo bà Vương, nguyên nhân chính gây ra cái chết do: "Hiểu Húc là một người cá tính, cố chấp, thường không chịu tiếp thu ý kiến của người khác và quá chủ quan vào sức khỏe".

Bí ẩn chưa có lời giải

Trước khi xuất gia, Hiểu Húc từng có ý định tự sát nhiều lần do bị chứng bệnh u uất trầm cảm kéo dài. Chu Hải - chuyên gia chống tự sát - thừa nhận đã giúp cô chữa bệnh tâm lý. Tuy nhiên trong quá trình chữa trị, Hiểu Húc chưa từng tiết lộ ý định xuất gia, chuyện đang gây nhiều bàn tán. Có người cho rằng cô chán chường vì biết bệnh nặng, không chữa khỏi. Có người phê phán cô quá tin tưởng vào tín ngưỡng khi phung phí 55 triệu tệ mua một khoảnh đất riêng để xây chùa.

Nữ diễn viên Đặng Tiệp, người thủ vai Vương Hy Phượng (Phượng Ớt) trong phim "Hồng lâu mộng", tới dự lễ tang Trần Hiểu Húc. Ảnh: sina.

Cũng có nhiều lời đồn ác ý rằng mục đích xuất gia chính của Hiểu Húc - Hách Đồng là trốn nợ, do công ty quảng cáo Thế Bang của cặp vợ chồng này đang nợ như chúa chổm, trốn thuế tới hàng trăm triệu nhân dân tệ, có nguy cơ phải ngồi tù. Cục Thuế đang bắt tay điều tra làm sáng tỏ vụ này. Không ai được chứng kiến nghi lễ xuống tóc quy y của hai vợ chồng Hiểu Húc, lại càng không thể mon men lại gần tịnh xá Niệm Phật Đường ở Thâm Quyến, nơi họ từng tu hành. Khu tịnh xá này rộng gần 800 m2, chỉ chứa 20 giường, được canh phòng cẩn mật, tuyệt đối không mở cửa cho người ngoài. Trước khi nhận pháp danh "Diệu Chân", Hiểu Húc đã chay tịnh 85 ngày và câm nín suốt 70 ngày.

Theo di chúc của Hiểu Húc, Hội từ thiện mang tên cô đã được lập với số vốn 50 triệu nhân dân tệ nhằm phục vụ sự nghiệp giáo dục và chữa bệnh, giúp đỡ các trẻ em nghèo ham học và những người mắc bệnh ung thư nghèo khó không tiền chữa trị.

(Theo Thanh Niên)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật