Á quân Olympic 2008: ‘Thạch Kim Tuấn đủ sức vô địch thế giới’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chứng kiến người đàn em ở đội tuyển cử tạ Việt Nam giành HC bạc ASIAD 17, cựu á quân Olympic 2008 Hoàng Anh Tuấn không khỏi ngỡ ngàng và có những nhận định đầy lạc quan.
Á quân Olympic 2008: ‘Thạch Kim Tuấn đủ sức vô địch thế giới’
Thạch Kim Tuấn mới 20 tuổi và còn chặng đường dài phía trước để đạt đến những đỉnh cao mới. Ảnh: IJWC.

Tại Olympic Bắc Kinh 2008, Hoàng Anh Tuấn đạt mức tổng cử 290 kg và mang về tấm HC bạc lịch sử hạng 56 kg nam cho đoàn thể thao Việt Nam. Sau sáu năm, Thạch Kim Tuấn trở thành người thay thế xứng người đàn anh bằng chức vô địch trẻ thế giới với mức tổng cử 293 kg tại Kazan (Nga).

Đến ASIAD 17, Thạch Kim Tuấn còn lập kỷ lục Á vận hội với mức cử giật 134 kg - vượt một kg so với cột mốc mà Wu Jiangbiao (Trung Quốc) thiết lập bốn năm trước. Đô cử của Việt Nam chỉ hụt HC vàng vì đối thủ Om Yun Chol (Triều Tiên) thi đấu xuất sắc ở nội dung cử đẩy, bằng việc lập kỷ lục thế giới với mức tạ 170 kg. Trong khi đó, ở phần thi này Kim Tuấn chỉ nâng được 160 kg và có mức tổng cử ít hơn bốn kg so với Om Yun Chol vốn là nhà vô địch Olympic 2012.

"Tôi thấy Kim Tuấn đã thi đấu tự tin, bản lĩnh dù thất bại trong lần cử giật đầu tiên ở mức 130 kg", Hoàng Anh Tuấn phân tích trong cuộc trò chuyện với PV. "Càng thi đấu đấu, Kim Tuấn càng thể hiện được ý chí vững vàng và khả năng vượt qua áp lực. Đạt kỷ lục mới của Á vận hội tại nội dung cử giật cho thấy Kim Tuấn đang đạt điểm rơi phong độ lý tưởng khi đến ASIAD lần này".

"Nếu Kim Tuấn giật thành công mức tạ 162 kg ở lần cử cuối cùng, áp lực sẽ đổ ngược về phía Om Yun Chol", Hoàng Anh Tuấn phân tích về sự tiếc nuối của anh khi người đàn em hụt tấm HC vàng. "Khi đó, Kim Tuấn sẽ có mức tổng cử 296 kg và không dễ cho Om Yun Chol có thể vượt qua mức tạ 170 kg sau đó. Sau khi đã hoàn thành mức 166 kg ở lần cử đẩy thứ hai, Om Yul Chol đã nắm chắc tấm HC vàng dù có cùng tổng cử với Kim Tuấn. Nhờ thoải mái tâm lý, lực sỹ Triều Tiên mới thành công ở mức tạ cuối cùng để lập kỷ lục thế giới".

Cựu á quân Olympic 2008 chia sẻ rằng thắng bại của cử tạ đôi khi trong tích tắc nên các lực sỹ cần đôi chút may mắn để thành công, và đáng mừng là Kim Tuấn đã vượt ngưỡng bản thân để xứng đáng đứng thứ hai thế giới lúc này. "Mới ở tuổi 20, Kim Tuấn đã đạt mức tạ 294 kg tổng cử cho thấy tiềm năng rất lớn của lực sỹ này. Tôi biết lúc tập luyện, Kim Tuấn có thể dễ dàng nâng mức tạ 135 kg cử giật và 165 kg cử đẩy. Khi vào thi đấu áp lực rất lớn nên không dễ cho Kim Tuấn có thể thành công như khi tập luyện. Lúc này, Long Qingquan - cựu vô địch Olympic 2008 - không có phong độ tốt bằng Kim Tuấn. Đó là lý do Trung Quốc để Wu Jiangbiao thi đấu chứ không phải Long Qingquan dự giải. Họ muốn giữ vị thế cho Qingquan trước sự trưởng thành vượt bậc của Thạch Kim Tuấn, trong khi Om Yun Chol vẫn quá mạnh".

"Cơ hội để Kim Tuấn vô địch thế giới trong một hai năm tới là rất lớn. Tôi nghĩ rằng Tuấn cần cải thiện mức tạ ở nội dung cử đẩy mới có thể đánh bại Om Yun Chol, bởi mức cử giật 134 kg gần như là đạt ngưỡng. Trước nay, các lực sỹ Triều Tiên không mạnh ở nội dung cử giật và chưa bao giờ vượt qua mức tạ 130 kg. Nhưng họ có truyền thống mạnh trong cử đẩy và dễ dàng hoàn thành mốc 166 kg trở lên. Đây là thách thức cho Kim Tuấn bởi thời điểm này em ấy cũng mới chỉ nâng thành công mức tạ 165 kg khi luyện tập. Tuấn còn cơ hội để cải thiện thành tích của mình và đủ sức vượt qua thành tích của tôi và vô địch thế giới trong thời gian không xa nữa", Hoàng Anh Tuấn tin tưởng nói.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật