Lồng ruột - chứng bệnh nguy hiểm ở trẻ

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lồng ruột là triệu chứng phổ biến và nguy hiểm với các bé, đặc biệt là các bé từ 5 đến 12 tháng tuổi. Nghe “lồng ruột” thì có vẻ quen thuộc, nhưng hiểu rõ về triệu chứng này thì không phải mẹ nào cũng biết.
Lồng ruột - chứng bệnh nguy hiểm ở trẻ
Ảnh minh họa

Lồng ruột là gì?

Lồng ruột xảy ra khi một đoạn ruột không ở vị trí bình thường mà “chui” vào trong lòng một đoạn ruột kế cận kèm theo là cả các mạch máu nuôi dưỡng đoạn ruột đó.

bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng hay gặp nhất là từ 6 đến 12 tháng, và đặc biệt, những bé bụ bẫm thường có nguy cơ lồng ruột cao hơn và bé trai có nguy cơ lồng ruột cao hơn bé gái. Trên 1 tuổi, khả năng bé bị lồng ruột giảm dần.

Những dấu hiệu nhận biết khi bé bị lồng ruột?

Khi bị lồng ruột, bé thường có biểu hiện quấy khóc cơn (bé đang chơi bình thường đột nhiên la hét, khóc lớn, thường 5-10 phút xảy ra một cơn). Đây là biểu hiện đặc trưng của bé bị lồng ruột.

Bé đau bụng và nôn trớ liên tục, nhiều lần một cách bất thường. Thậm chí, một số bé còn nôn vọt thành vòi, mỗi lần khóc là nôn.

Một số trường hợp, bụng bé sẽ có dấu hiệu bất thường như trương to.

Nguy hiễm nhất là khi bé bị lồng ruột nhưng bố mẹ không nhận biết kịp, dẫn đến tình trạng nặng là đại tiện có ra máu, người trở nên mỏi mệt, lừ đừ, ói ra dịch vàng hoặc xanh...Bố mẹ cần phải nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện để được các bác sĩ xử lý ngay vì đến lúc này nguy cơ bé bị hoại tử ruột, sốc nhiễm trùng, nhiễm độc là rất lớn.

Xử trí và đề phòng lồng ruột cho bé

Do bệnh lồng ruột thường có biểu hiện chung là quấy khóc, bé bị đau bụng, nôn trớ…nhiều bố mẹ cứ nhầm tưởng là con bị rối loạn tiêu hóa thông thường nên tự ý mua thuốc đau bụng cho con uống, khiến diễn tiến bệnh trở nên khó theo dõi (bác sĩ khó chẩn đoán được bệnh trạng của bé).

Việc tự ý cho con uống thuốc không đúng cũng sẽ khiến tình trạng của bé nặng hơn, và triệu chứng lồng ruột không được giải quyết gây biến chứng nguy hiểm. Vì thế, khi thấy có những biểu hiện quấy khóc từng cơn kì lạ, đau bụng, nôn trớ bất thường…thì bố mẹ cần nhanh chóng đưa con vào bệnh viện ngay.

Nếu được phát hiện sớm, cách xử lý lồng ruột không phức tạp. Bé bị lồng ruột được đưa đến bệnh viện sớm sẽ được xử lý bằng cách bơm hơi vào hậu môn giúp đẩy khối lồng ra ngoài để 2 đoạn ruột trở lại vị trí ban đầu. Bé nhập viện điều trị sớm thì thời gian tháo lồng và có thể xuất viện chỉ trong 1-2 ngày.

Nếu phát hiện trễ, đã có những biến chứng như hoại tử, tắc ruột, nhiễm trùng thì phải tiến hành phẫu thuật để tháo khối lồng; có trường hợp phải tiến hành cắt bỏ đoạn ruột bị lồng đó. Vì thế, các bố mẹ cần phải hết sức cẩn thận khi thấy con có những biểu hiện bất thường để đưa đến bác sĩ kiểm tra sớm, tránh những trường hợp đáng tiếc.

Lồng ruột không phải chỉ xảy ra một lần, nó có thể tái phát nhiều lần, vì thế cần lưu ý đưa bé đi tái khám đúng chỉ dẫn của bác sĩ và theo dõi các biểu hiện bệnh của bé để kịp thời phát hiện bệnh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật