Bất ngờ các cổ phiếu đang mất giá nhiều nhất

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trải qua một tuần giao dịch đầy biến động, thị trường chứng khoán trong nước đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh của nhiều cổ phiếu niêm yết. Trong đó có khá nhiều mã tên tuổi giữ vai trò trụ cột trên sàn chứng khoán như BVH của Tập đoàn Bảo Việt, LGC của Công ty cổ phần đầu tư Cầu Đường CII…
Bất ngờ các cổ phiếu đang mất giá nhiều nhất
Ảnh minh họa

Một tuần thê thảm trên sàn chứng khoán

Sau những tuần giao dịch khá ảm đạm, thị trường chứng khoán trong nước tuần vừa qua (từ 12 – 19/9) đã trải qua những ngày làm việc khá buồn chán khi mà số phiên giảm điểm liên tục hiện hữu trên sàn. Đặc biệt, có phiên chỉ số Vn-Index trên sàn TP.HCM để mất đến 10 điểm.

Theo dõi thị trường chứng khoán tuần vừa qua có thể thấy, cả hai sàn chứng khoán Hà Nội và TP.HCM đã chịu áp lực bán tháo khá mạnh từ các nhà đầu tư. Việc thị trường liên tục tăng trong suốt thời gian vừa qua, là nguyên nhân chính khiến nhiều người nắm giữ cổ phiếu quyết định bung hàng.

Cụ thể, tại sàn chứng khoán TP.HCM, thị trường đã chứng kiến một tuần giao dịch khá buồn chán khi số phiên giảm điểm luôn áp đảo. Điều này khiến chỉ số Vn-Index nhanh chóng giảm tới 3,05% (tính chung cả 5 phiên của tuần vừa qua) và hiện đang giữ ở mức 613,29 điểm.

Trong khi đó, đi sâu vào diễn biến của thị trường chứng khoán TP.HCM ở tuần qua có thể thấy, thị trường đã luôn bị bao phủ bởi màu đỏ khi các cổ phiếu không ngừng lao dốc.

Ở tuần qua, chỉ số Vn-Index có đến 4 phiên giảm điểm và chỉ một phiên tăng nhẹ. Giao dịch ảm đạm ở hầu hết các cổ phiếu vốn hóa lớn là nguyên nhân chính dẫn đến việc chỉ số Vn-Index chủ yếu sụt giảm trong tuần qua.

Đặc biệt, trong tuần qua, thị trường chứng khoán TP.HCM đã chứng kiến khá nhiều mã giảm điểm mạnh. Đáng chú ý, là sự xuất hiện của nhiều cổ phiếu đang được xem là trụ cột trên sàn khi được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Theo đó, đứng đầu danh sách trong nhóm cổ phiếu giảm mạnh nhất của sàn TP.HCM là BVH của Tập đoàn Bảo Việt. Trong tuần qua, BVH đã giảm 6.400 đồng/cổ phiếu, tương đương gần 14% (từ mức 46.400 đồng/cổ phiếu hôm đầu tuần 12/9, giảm xuống còn 40.000 đồng/cổ phiếu khi chốt phiên cuối tuần 19/9).

Đứng thứ 2 trong danh sách cổ phiếu giảm mạnh nhất tuần qua là cổ phiếu LGC của Công ty cổ phần đầu tư Cầu Đường CII, với mức giảm 2.900 đồng/cổ phiếu, tương đương 12,18% (từ mức 23.800 đồng/cổ phiếu hôm 12/9 xuống còn 20.900 đồng/cổ phiếu hôm 19/9).

Ở những vị trí tiếp theo thuộc về các cổ phiếu HHS, LM8, KBC với mức giảm lần lượt 11,82%, 11,34% và 10%.

Cùng với đà giảm mạnh trên sàn TP.HCM, sàn Hà Nội trong tuần qua cũng chứng kiến nhiều phiên chao đảo. Sau hai phiên chốt lời trên diện rộng đầu tuần, thị trường giao dịch đã đi ngang trong phiên giao dịch ngày thứ 3. Tuy nhiên, trong hai phiên cuối tuần, áp lực tháo đã khiến thị trường quay lại đà giảm điểm.

Trong tuần qua, hầu hết các cổ phiếu niêm yết trên sàn Hà Nội cũng đã rơi vào tình trạng giảm mạnh, trong đó có nhiều cổ phiếu lớn. Chính điều này, khiến chỉ số HNX-Index giảm 0,67% trong 5 phiên vừa qua và hiện đang dừng ở mức 88,89 điểm.

Về cổ phiếu giảm mạnh nhất trong tuần qua đã thuộc về mã SIC của Công ty cổ phần đầu đầu tư - Phát triển Sông Đà. Mã này đã lùi từ mức 9.500 đồng/cổ phiếu hôm 12/9  xuống còn 7.400 đồng/cổ phiếu khi chốt phiên hôm nay 19/9, tương đương mức giảm 22,11%.
Giữ ở vị trí thứ 2 là cổ phiếu VTS của Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn, với mức giảm hơn 21%, từ mức 13.300 đồng/cổ phiếu hôm 12/9 xuống còn 10.500 đồng/cổ phiếu hôm 19/9.

Ba vị trí tiếp theo thuộc về các cổ phiếu BXH, PJC, HBE với mức giảm lần lượt law 20,44%, 20% và 18,33%.

Thị trường vẫn khó giảm sâu

Sau một thời gian dài đi lên, thị trường chứng khoán tuần vừa qua lại phải đối mặt với sự chao đảo và lao dốc. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều công ty chứng khoán, sang tuần tới, các chỉ số vẫn khó có khả năng giảm sâu.

Theo nhận định của Công ty chứng khoán FPTS, việc điều chỉnh vừa qua là cơ hội cho những nhà đầu tư tích lũy cổ phiếu, để đón chờ kết quả kinh doanh quý 3 của những doanh nghiệp tốt. Tuy nhiên phải nói thêm thị trường hiện tại vẫn sẽ có sự phân hóa rõ nét nếu hồi phục trở lại.

Do vậy, đối với nhà đầu tư lượt sóng chưa nắm giữ cổ phiếu nên kiên nhẫn chờ thị trường giảm về sát vùng 595 - 600 điểm để có thể xem xét giải ngân. Còn đối với nhà đầu tư lướt sóng, đang nắm giữ cổ phiếu nên tranh thủ những phiên tăng giá để giảm bớt tỷ lệ nắm giữ. Riêng các nhà đầu tư dài hạn vẫn nên chờ đợi thị trường giảm về vùng 595 – 600 để mua được cổ phiếu cơ bản tốt với mức giá hợp lý.

Trong khi đó, theo nhận định của Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt – BVSC, việc thị trường giảm điểm sâu trong tuần vừa qua chủ yếu xuất phát từ hai yếu tố chính, là nhu cầu chốt lời của các nhà đầu tư sau giai đoạn thị trường tăng điểm nóng. Với việc lực cầu giá thấp vẫn luôn thường trực ở những phiên thị trường giảm điểm.

“Chúng tôi không đánh giá cao kịch bản hai chỉ số sẽ có điều chỉnh sâu trong tuần tới. Các nhà đầu tư tiếp tục được khuyến nghị nắm giữ danh mục trung hạn, với tỷ trọng hợp lý và có thể trải lệnh dần để gia tăng tỷ trọng cho danh mục ngắn hạn”, Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt – BVSC nhận định.

Còn theo nhận định của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC, về mặt kĩ thuật, xu hướng giảm trong ngắn hạn đã được xác nhận. Nhà đầu tư thận trọng có thể chưa vội tham gia, chờ khi tín hiệu tăng được xác nhận trở lại.

Cũng theo nhận định của BSC, nhà đầu tư ưa mạo hiểm có thể mua dần tại những mức giá thấp, lướt sóng tại các cổ phiếu thuộc các ngành đang được quan tâm như cổ phiếu dầu khí, xây dựng, chứng khoán và bất động sản.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật