20 chiến hạm Mỹ khai hỏa trong tập trận

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Valiant Shield (Lá chắn dũng cảm) là cuộc tập trận quy mô lớn được tổ chức hai năm một lần bắt đầu từ năm 2006. Cuộc tập trận năm nay diễn ra từ ngày 15-22/9/2014 tại quần đảo Mariana và các vùng biển xung quanh đảo Guam và Tinian.
20 chiến hạm Mỹ khai hỏa trong tập trận
Tàu chiến Mỹ khai hỏa.

Valiant Shield 2014 có sự tham gia của 18.000 binh lính đến từ lục quân, thủy quân lục chiến, hải quân và không quân Mỹ. Nhóm tác chiến trên biển gồm 2 tàu sân bay USS George Washington (CVN-73) và USS Carl Vinson (CVN-70), 20 tàu chiến, tàu ngầm các loại, 8 máy bay ném bom chiến lược B-52, 200 máy bay chiến đấu các loại cùng các hệ thống phòng thủ tên lửa trên mặt đất.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cuộc tập trận là đánh chặn tên lửa đạn đạo nhằm vô hiệu hóa đòn tấn công đầu tiên của đối phương. Trong ảnh tên lửa đánh chặn SM-2 phóng đi từ một tàu khu trục thuộc hạm đội 7 đánh chặn mục tiêu giả định. Ảnh: Tuku.military.china
RIM-66 Standard Missile 2(SM-2) là một loại tên lửa hải đối không được thiết kế cho nhiệm vụ tiêu diệt các mục tiêu đường không và đánh chặn tên lửa đạn đạo. SM-2 có tầm bắn từ 70-174 km, tầm cao 24,5 km. RIM-66 cùng với RIM-161(SM-3) là 2 vũ khí chủ lực trong chương trình phòng thủ tên lửa xuyên quốc gia của hải quân Mỹ. Ảnh: Tuku.military.china
Pháo hạm 127 mm được bắn để tiêu diệt mục tiêu tầm gần trên một tàu khu trục thuộc lớp Arleigh Burke. Pháo có tầm bắn hiệu quả 24,1 km. Ảnh:Tuku.military.china
Tên lửa chống hạm RGM-84 Harpoon được phóng đi từ một tàu tuần dương hạm thuộc lớp Ticonderoga. Ảnh: Tuku.military.china
RGM-84 Harpoon được dẫn hướng kết hợp quán tính và radar bán chủ động giai đoạn cuối. Tên lửa có tầm bắn 124 km mang theo đầu đạn nặng 221 kg. Ảnh: Tuku.military.china
Một chiếc F/A-18E Super Hornet (biến thể một chỗ ngồi) với hình vẽ hàm răng cá mập hung dữ chuẩn bị vào vị trí xuất kích làm nhiệm vụ phối hợp hỗ trợ đường không. Ảnh: Tuku.military.china
Không - hải chiến là một học thuyết quân sự mới trong đó nhấn mạnh đến sự phối hợp giữa không quân và hải quân nhằm chiếm ưu thế trong một cuộc xung đột trên biển. Valiant Shield là nơi mà không quân-hải quân Mỹ tăng cường các bài tập phối hợp chiến thuật từ đó đảm bảo khả năng giành chiến thắng trong một cuộc xung đột nếu có. Ảnh:Tuku.military.china
Các kỹ thuật viên đang gấp rút chuẩn bị vũ khí cho các tiêm kích trên hạm xuất kích. Ảnh: Tuku.military.china
tiêm kích trên hạm F/A-18 E/F Super Hornet cất cánh với sự hỗ trợ của máy phóng trên tàu sân bay. Ảnh: Tuku.military.china
Bên cạnh các tiêm kích trên hạm, các tiêm kích F/A-18 E/F Super Hornet và tiêm kích F-15 hoạt động từ căn cứ không quân Andersen, đảo Guam cũng cất cánh. Các tiêm kích của không quân sẽ phối hợp cùng các tiêm kích trên hạm của hải quân nhằm vô hiệu hóa phi đội chiến đấu của đối phương. Ảnh: Tuku.military.china
Máy bay ném bom chiến lược B-52H Stratofortress cất cánh làm nhiệm vụ từ căn cứ không quân Andersen, đảo Guam. Ảnh: Tuku.military.china
Một phần căn cứ không quân Andersen, đảo Guam, đây là nơi tập trung sức mạnh của không quân Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh:Tuku.military.china


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật