Lầu Năm Góc: Trung Quốc có 4 cách chiếm Đài Loan

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bản báo cáo của Lầu Năm Góc hồi đầu năm nay nhấn mạnh quân đội Trung Quốc có thể chọn 4 cách để tấn công Đài Loan sau đó sáp nhập lãnh thổ.
Lầu Năm Góc: Trung Quốc có 4 cách chiếm Đài Loan
Hệ thống phóng tên lửa Thunderbolt 2000 do Đài Loan sản xuất.

Theo Want China Times, thứ nhất, Trung Quốc có thể tiến hành phong tỏa toàn bộ khu vực đường biển, khiến Đài Loan kiệt quệ bởi người dân trên hòn đảo này sống chủ yếu nhờ nhập khẩu thực phẩm và nhiên liệu từ nước ngoài.

Hải quân Trung Quốc có thể đưa ra yêu cầu buộc các tàu thuyền nước ngoài dừng lại tại những cảng chính của nước này để kiểm tra. Lầu Năm Góc nhấn mạnh Bắc Kinh cũng có thể tuyên bố rằng vùng hải phận xung quanh Đài Loan là khu vực tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật như họ từng làm hồi năm 1995, khiến các tàu thuyền không dám tiến vào vùng biển này.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc cho rằng hiện nay, Trung Quốc chưa đủ năng lực để thực hiện phong tỏa quân sự tổng lực mặc dù khả năng này sẽ được cải thiện đáng kể trong 5 – 10 năm tới.

Ngoài ra, Trung Quốc có thể đánh bại Đài Loan bằng các lực lượng giới hạn như chiến tranh mạng hay sửa dụng các lực lượng đặc nhiệm tấn công vào cơ sở hạ tầng chính trị, quân sự và kinh tế của Đài Loan. Chiến lược này sẽ khiến người dân Đài Loan trở nên hoang mang và hạ thấp lòng tin của họ với chính quyền hòn đảo.

Một lựa chọn khác cho Trung Quốc là tổ chức các cuộc không kích và phóng tên lửa. Sau khi tiến hành các cuộc tấn công chính xác nhằm vào hệ thống phòng không bao gồm căn cứ không quân, căn cứ radar, tên lửa, thiết bị trong không gian và hệ thống thông tin liên lạc, quân đội Trung Quốc đã có thể giành được thành công trong khâu vô hiệu hóa khả năng lãnh đạo của giới chức Đài Loan và dập tắt tinh thần sẵn sàng chiến đấu của người dân đảo quốc này.

Lựa chọn thứ tư là Trung Quốc có thể tổ chức các cuộc tấn công đổ bộ chiếm những hòn đảo ngoài khơi do chính quyền Đài Loan kiểm soát. Theo đánh giá của Lầu Năm Góc, quần đảo Đông Sa và Ba Bình trên Biển Đông cũng như quần đảo Matsu và Kinmen tại eo biển Đài Loan có thể bị quân đội Trung Quốc chiếm đóng một cách dễ dàng.

Quân đội Trung Quốc cũng có thể tiến hành một cuộc tấn công tương tự nhằm vào các cơ sở riêng biệt của Đài Loan. Tuy nhiên, hành động này sẽ vấp phải sự phản đối của cộng đồng quốc tế. Ngoài ra, cuộc chiến tranh tiêu hao nhằm vào những khu vực ngoại ô thuộc các tỉnh thành của Đài Loan cũng là điều nguy hiểm đối với quân đội Trung Quốc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật