Chiến sự leo thang, Nga triển khai quân sát Ukraine

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nga sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự ở Bán đảo Crimea khi “tình hình chiến sự ở Ukraine đang leo thang nhanh”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết.
Chiến sự leo thang, Nga triển khai quân sát Ukraine
Nga tăng cường sự hiện diện quân sự ở Crimea

Kế hoạch do Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu đưa ra dựa trên thực tế “quân đội nước ngoài đang hiện diện ngày một nhiều tại các khu vực ngay sát biên giới của Nga”.

“Việc triển khai lực lượng tương xứng tới Crimea là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng ta”, ông nói.

“Tình hình chính trị quân sự ở khu vực chiến lược phía tây nam đã thay đổi đáng kể từ đầu năm nay. Điều này phần lớn là do sự mở rộng lãnh thổ của Quân khu miền Nam (của Nga) sau khi Crimea sáp nhập vào Nga”, ông Shoigu nhấn mạnh. 

Bộ Quốc phòng Nga ngoài ra cũng sẽ xem xét việc thiết lập các căn cứ tên lửa chiến thuật tại mỗi quân khu.

Đáp trả tuyên bố trên của Bộ Quốc phòng Nga, NATO cảnh báo rằng, bất cứ sự gia tăng binh lính nào của Nga ở khu vực Crimea sẽ càng phá hỏng lệnh ngừng bắn đạt được giữa Nga và Ukraine gần đây”, hãng tin Reuters dẫn lời một người phát ngôn của NATO cho bết. 

“Chúng tôi đã nhận được thông tin cho thấy Nga đang có ý định tăng cường sự hiện diện quân sự ở Crimea. Động thái như thế này chỉ có thể làm tăng thêm căng thẳng và sẽ phá hoại lệnh ngừng bắn đang được thi hành cũng như tình hình an ninh của khu vực”, người phát ngôn Oana Lungescu cho biết.

Ukraine hiện đang chủ trì một cuộc tập trận chung mang tên “Rapid Trident” với sự tham gia của khoảng 1300 binh lính đến từ 15 quốc gia trên thế giới, chủ yếu là các nước đã là thành viên và sắp trở thành thành viên của NATO.

Trước đó, NATO từng tuyên bố khối này đang có kế hoạch mở rộng sự hiện diện quân sự sang Đông Âu, đặc biết là các quốc gia Baltic như Latvia, Lithuania và Estonia.

NATO cũng cho biết khối này đang có ý định thiết lập một lực lượng viễn chinh gồm 10.000 binh lính đến từ 7 quốc gia thành viên của mình.

Tuy nhiên, Nga cảnh báo rằng, các động thái bành trướng của NATO về phía đông và Ukraine, quốc gia mà khối này coi là thành viên tiềm năng, sẽ vấp phải sự đáp trả mạnh mẽ từ phía Moscow.

Hạm đội Biển Đen tiếp nhận tàu ngầm mới

Trong một diễn biến khác, cũng trong kế hoạch tăng cường sự hiện diện quân sự ở bán đảo Crimea, Nga đã chính thức đưa tàu ngầm lớp Varshavyanka – Novorossiisk gia nhập biên chế Hạm đội Biển Đen. Thông tin trên vừa được đại diện báo chí của Quân khu miền Nam đưa ra hôm nay (17/9).

Tuy nhiên, tàu ngầm này tiến đến cảng Novorosiisk ở Biển Đen sau khi hoàn tất các cuộc thử nghiệm cuồi cùng với Hạm đội phương Bắc.

Trước đó, hồi tháng 8 vừa qua, Tư lệnh Hải quan Nga – Đô đốc Viktor Chirkov từng tuyên bố hai tàu ngầm điện di‌esel thuộc Đề án 636.3 bao gồm tàu Novorossiysk và Rostov-on-Don sẽ gia nhập Hạm đội Biển Đen vào cuối năm nay.  Hạm đội Biển Đen của Nga đồn trú tại Sevastopol, bán đảo Crimea.

Bộ Quốc phòng Nga đã đặt hàng tổng cộng 6 tàu ngầm lớp Varshavyanka. Việc chế tạo 6 con tàu ngầm lớp này theo kế hoạch sẽ phải hoàn tất trước năm 2016. 

Tàu ngầm Novorossiisk được khởi đóng từ tháng 8/2010, tiếp đó là tàu Rostov-on-Don vào tháng 11/2011, tàu Stary Oskol tháng 8/2012 và tàu Krasnodar được khởi đóng tháng 2/2014 vừa qua.

Tàu ngầm này được hải quân Mỹ gọi là "hố đen trong đại dương" bởi vì chúng gần như không thể bị phát hiện khi lặn. Việc đưa tàu ngầm này vào biên chế là một phần quan trọng trong chiến lược hải quân của Nga ở Địa Trung Hải, nơi nước này gần đây đã triển khai một lực lượng đặc nhiệm thường trực bao gồm khoảng 10 chiếc tàu nổi.

Tàu ngầm lớp Varshavyanka (Dự án 636.3) là một phiên bản cải tiến của tàu ngầm lớp Kilo và được ứng dụng công nghệ tàng hình tiên tiến, có phạm vi chiến đấu mở rộng và khả năng tấn công các mục tiêu trên mặt đất, trên biển và ngầm.

Các tàu ngầm lớp này được thiết kế chủ yếu để thực hiện các nhiệm vụ đối hạm và chống ngầm ở những vùng biển tương đối nông. Tàu ngầm, được biên chế 52 thủy thủ, có tốc độ 20 hải lý/giờ khi lặn, tầm hoạt động 400 dặm (sử dụng động cơ điện) với khả năng tuần tra liên tục 45 ngày. Chúng được trang bị 18 quả ngư lôi và 8 tên lửa phòng không.

Trong nhiều thập kỷ qua, Hạm đội biển Đen của Nga đã không được biên chế chiếc tàu ngầm mới nào và hiện đang vận hành chiếc tàu ngầm duy nhất là tàu ngầm Alrosa lớp Kilo, đã gia nhập hải quân nước này từ năm 1990.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật