Vẻ đẹp phụ nữ chơi nhạc trong tranh họa sĩ Mỹ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phút giây các cô gái, quý bà đắm mình trong âm nhạc đã trở thành cảm hứng sáng tác cho nhiều họa sĩ Mỹ giai đoạn cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20.
Vẻ đẹp phụ nữ chơi nhạc trong tranh họa sĩ Mỹ
Giờ giải lao trong buổi tập nhạc kịch - tranh của Ellen Day Hale (1855 - 1940).

Bài học piano, tranh của họa sĩ Francis Day (1863 - 1942).

Giai điệu, tranh của Eugene Alexander Montgomery (1905 - 2001).

Quý bà với đàn guitar, tranh của Marguerite Stuber Pearson (1898-1978).

Người phụ nữ với cây đàn violin, tranh của Claude Buck (1890 - 1974).

Ảnh trái: Giờ giải trí, tranh của Hugo Breul (1854 - 1910). Ảnh phải: Sonata, tranh của Irving Ramsey Wiles (1861 - 1948)

Thời gian nhàn rỗi, tranh của Julian Alden Weir (1852 - 1919).

Phút ngẫu hứng, tranh của Theodore Hassam (1859 - 1935).

Trước đàn piano, tranh của Theodore Robinson (1852 - 1896).

Chân dung bà Millet, tranh của Francis David Millet (1846 - 1912).

Độc tấu cello, tranh của Howard Everett Smith (1885 - 1970).

Tranh của Marion Boyd Allen (1862 - 1941).

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật