Nga tăng quân tới Crimea để đối phó NATO

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Moscow hôm qua cảnh báo, nước này sẽ điều thêm binh sĩ tới bán đảo Crimea, sau khi NATO bắt đầu cuộc tập trận ở miền Đông Ukraine.
Nga tăng quân tới Crimea để đối phó NATO
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái).

AFP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 16/9 cho biết, Nga sẽ tăng cường triển khai quân đội tại bán đảo Crimea và miền Nam nước Nga vì cuộc khủng hoảng ngày càng tồi tệ ở Ukraine.

Theo ông Sergei Shoigu, đây là biện pháp cần thiết để đối phó với sự hiện diện của lực lượng quân sự nước ngoài ở Ukraine, giáp biên giới Nga. Ông Shoigu cho biết, số này đã tăng lên nhanh chóng từ khi cuộc khủng hoảng ở Ukraine nổ ra.

Bộ trưởng Shoigu phát biểu: “Việc triển khai lực lượng thích hợp và có khả năng độc lập tác chiến ngay ở Crimea là một trong những ưu tiên hàng đầu của Nga. Tình hình quân sự-chính trị trong ở phía Tây Nam đã thay đổi đáng kể kể từ đầu năm nay”.

Động thái của Nga đưa ra trong bối cảnh Quốc hội Ukraine vừa thông qua đề xuất của Tổng thống Petro Poroshenko, trao quyền tự trị giới hạn trong 3 năm cho vùng Luhansk và Donetsk, thuộc miền Đông.

Ông Shoigu cũng cho hay, Bộ Quốc phòng Nga sẽ xem xét việc thực hiện kế hoạch các hành động cho đến năm 2020 của quân khu phía Nam “với các biện pháp đảm bảo an ninh Nga trên vùng lãnh thổ Crimea”.

Trong khi đó, giới phân tích cho rằng, động thái mới của Bộ Quốc phòng Nga là “đòn đáp trả” mạnh mẽ với cuộc tập trận mang tên “đinh ba thần tốc” do Mỹ và 14 quốc gia khác thực hiện tại miền Tây Ukraine.

Cuộc tập trận “Đinh ba thần tốc” (Rapid Trident 2014) bắt đầu từ 15 đến 26/9 với sự góp mặt của gần 1.300 binh sỹ đến từ 15 quốc gia. Ngoài lực lượng vũ trang của Ukraine và Mỹ còn có sự tham gia của binh sỹ các nước Azerbaijan, Bulgaria, Canada, Georgia, Đức, Anh, Latvia, Lithuania, Moldova, Na Uy, Ba Lan, Romania, Tây Ban Nha. Riêng Mỹ cử khoảng 200 binh sỹ tham gia cuộc tập trận “Đinh ba thần tốc” tại Ukraine.

Cuộc tập trận quốc tế “Đinh ba thần tốc” do Mỹ đứng đầu với sự tham gia của 15 nước tại Ukraine. Ảnh: Reuters

Trước đó, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã thông báo kế hoạch mở rộng căn cứ quân sự sang Đông Âu, đặc biệt là ba nước Baltic - Latvia, Lithuania và Estonia. NATO cũng cho biết họ đang làm việc để thống nhất tạo ra “đội phản ứng nhanh” gồm 10,000 quân từ 7 quốc gia thành viên khác nhau. Đội phản ứng nhanh có thể triển khai tại bất kỳ địa điểm nào ở Đông Âu trong vòng 48 giờ thay vì 5 ngày như trước đây.

Cuộc tập trận trên được xem như một dấu hiệu của việc NATO cam kết ủng hộ Ukraine, quốc gia không phải thành viên thuộc Liên minh.

NATO cũng cho rằng, bất kỳ sự tăng cường binh sĩ nào của Nga ở Crimea cũng sẽ làm tăng căng thẳng và phá hoại lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine.

Moscow trước đó đã cảnh báo cuộc tập trận của NATO sẽ đe đọa đến những nỗ lực hòa bình ở miền Đông Ukraine, trong đó có lệnh ngừng bắn đang thực hiện.

Nga cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với các động thái tăng cường hiện diện quân sự của NATO về phía Đông. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cáo buộc phương Tây đang kích động cuộc khủng hoảng ở Ukraine với mục đích nhằm “hồi sinh” khối quân sự này.

Trong một diễn biến liên quan, cuối tuần qua, người dân Crimea đã tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội khu vực đầu tiên kể từ khi bán đảo này sáp nhập vào Nga. Trong cuộc bầu cử này, Đảng Nước Nga thống nhất đã giành được hơn 70% số phiếu.

Phản ứng về kết quả của cuộc bỏ phiếu này, Mỹ cho rằng cuộc bầu cử tại Crimea là bất hợp pháp. Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf nói với các phóng viên: “Mỹ không công nhận tính hợp pháp của cái gọi là các cuộc bầu cử địa phương và khu vực Crimea vào ngày 14/9 và sẽ không thừa nhận kết quả này”.

BBC trong khi đó đưa tin, giao tranh giữa quân Chính phủ Ukraine và phe ly khai vẫn tiếp diễn ở sân bay quốc tế Donetsk.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật