Cứu bệnh nhi 15 ngày tuổi còn ống động mạch sắp đóng kín

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 17/9, bệnh viện Đà Nẵng cho biết, vừa cứu sống một bệnh nhi bị bệnh tim phức tạp trong đó còn ống động mạch sắp đóng kín.

Trước đó, bệnh nhi G.V (15 ngày tuổi, trú Tiên Phước, Quảng Nam) vào bệnh viện nhi Quảng Nam và được chẩn đoán là bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp. Qua theo dõi thấy cháu bé ngày càng tím tái. Ngày 12/9, bệnh viện Nhi Quảng Nam cho chuyển bệnh nhân ra Khoa hồi sức nhi sơ sinh (bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng) trong tình trạng tím tái toàn thân, đo nồng độ ôxi trong máu còn 38 - 39% (trong khi người bình thường là 100%. Siêu âm cấp cứu thấy tình trạng tím tái rất nặng, chẩn đoán không lỗ van động mạch phổi - không có lỗ thông liên thất, thông liên nhĩ nhỏ đường kính 6mm, cháu sống nhờ vào còn ống động mạch sắp đóng kín (nếu đóng kín sẽ t‌ử von‌g).

Khoa Hồi sức nhi sơ sinh (bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng) đã mời ê-kíp can thiệp cấp cứu của Khoa phẫu thuật và can thiệp tim mạch (bệnh viện Đà Nẵng) đến hội chẩn cấp cứu. Trong vòng 2 giờ đồng hồ bệnh nhi được chuyển đến bệnh viện Đà Nẵng. Lúc tiến hành can thiệp, tình trạng bệnh nhi toàn thân tím nhiều hơn, nồng độ ôxi trong máu giảm xuống 20%, nhịp tim bắt đầu giao động, yếu dầu, phải dùng đến thuốc trợ tim.

Sau 1 giờ đồng hồ can thiệp, các bác sĩ đã nong ống động mạch bằng dụng cụ, đặt stent (giá đỡ) vào lòng ống động mạch tạo sự thông thương giữa động mạch chủ và động mạch phổi. Sau khi đặt stent, bệnh nhi hồng hào hơn, nồng độ ôxi trong máu lên được 92/94, tim cơ bóp tốt hơn nên bé đã được chuyển về bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Theo bác sĩ Nguyễn Bá Triệu, Phó Khoa phẫu thuật và cam thiệp tim mạch (bệnh viện Đà Nẵng), nếu chậm 30 phút nữa, bệnh nhân sẽ t‌ử von‌g. Thành công của ca bệnh này còn thể hiện sự phối hợp giữa bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng và bệnh viện Đà Nẵng nhằm đem lại kết quả tốt nhất cho bệnh nhân.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật