Phiến quân Syria đánh bật quân Liên Hợp Quốc, chiếm cao nguyên Golan

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhóm al-Nusra chiếm được vũ khí của Liên Hợp Quốc và dùng vũ khí này để tấn công quân và dân Syria.

Các tay súng nổi dậy Mặt trận Jabhat al-Nusra có liên hệ với mạng lưới khủ‌ng b‌ố quốc tế al-Qaeda hôm qua (17/9) đã chiếm được khu vực Cao nguyên Golan do Syria kiểm soát.

Phái viên Liên Hợp Quốc tại Syria Bashar Jaafari xác nhận, các tay súng phiến quân đã đánh bật hàng trăm binh sĩ thuộc Lực lượng Giám sát không can dự của Liên Hợp Quốc (UNDOF) tại Cao nguyên Golan và chiếm lấy vũ khí, xe cộ, cũng như đồng phục của lực lượng Liên Hợp Quốc. Hiện nhóm phiến quân đang sử dụng chính vũ khí chiếm được để tấn công quân đội và người dân Syria quanh khu vực này.

Cuối tháng 8 vừa qua, Mặt trận al-Nusra đã bao vây sở chỉ huy Lực lượng Giám sát không can dự của Liên Hợp Quốc tại Cao nguyên Golan và bắt giữ hàng chục binh sĩ Liên Hợp Quốc. Nhóm phiến quân sau đó đã trả tự do cho những binh sĩ này, song tiếp tục tấn công và yêu cầu lực lượng Liên Hợp Quốc đầu hàng và giao nộp vũ khí. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ thảo luận tình hình Cao nguyên Golan trong phiên họp hôm nay (17/9)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật