Linh Nga hiến mình cho ‘Vũ’

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cô con gái tài hoa của cặp vợ chồng nghệ sĩ múa nổi tiếng Đặng Hùng - Vương Linh sẽ tổ chức đêm diễn mang tên “Vũ” để báo cáo những thành quả học tập lao động nghệ thuật của mình trong hai đêm 17 - 18/1 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Linh Nga hiến mình cho ‘Vũ’
Linh Nga chinh phục khán giả bằng khả năng diễn xuất truyền cảm, kỹ thuật chuyên môn cao. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Khi mới 12 tuổi, Linh Nga đã xa gia đình sang Trung Quốc học sáu năm trung cấp tại trường Múa Quảng Đông và tiếp tục rèn luyện trong 4 năm ở Học viện Vũ đạo Bắc Kinh, chuyên ngành biểu diễn. Sau 10 năm với hàng loạt giải thưởng, Linh Nga về nước ấp ủ tổ chức đêm diễn mang tên “Vũ” chứng tỏ nỗ lực lao động nghiêm túc của mình cho cha mẹ, gia đình, thầy cô giáo Việt Nam, Trung Quốc, và cho những người yêu thích bộ môn nghệ thuật này.

Đây là điều mà không phải nghệ sĩ nào cũng có cơ hội để thực hiện. Với Linh Nga, để biến ước mơ thành hiện thực, cô đã phải tốn không biết bao mồ hôi, công sức, lo lắng, tập luyện đến ngày cuối cùng. Cô thậm chí không có thời gian để ngủ. Để có kinh phí cho buổi biểu diễn không bán vé này, Linh Nga cùng bố đã phải đi đến rất nhiều doanh nghiệp xin tài trợ và chịu không ít sự xúc phạm khi nghệ thuật múa bị coi thường, cô thì bị đồn thổi cặp với đại gia Hà Dũng. Tuy nhiên, cô gái trẻ 22 tuổi vẫn kiên định với ước mơ.

Linh Nga giải thích về cái tên “Vũ” giản dị mà cô lựa chọn: “Vũ trong tiếng Hán - Việt có nghĩa là múa. Đây sẽ là một đêm tôi có thể thỏa sức múa, là đêm của sự ra đi và trở về của Linh Nga sau 10 năm”.

Ngoài múa, Linh Nga còn thử sức trên lĩnh vực người mẫu và là gương mặt quảng cáo đắt show. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
 

Chương trình diễn ra liên tục trong hơn 100 phút với 15 tác phẩm, gồm hai phần, múa Trung Quốc và Việt Nam. Tất cả đều là những bài múa Linh Nga từng đạt giải cao tại các cuộc thi. Phần một gồm những vũ điệu cô học từ chuyên ngành múa dân tộc dân gian Trung Quốc do biên đạo múa bản địa chỉ đạo với những tiết mục như Thiên thủ quan âm (Phật bà nghìn mắt nghìn tay) hay Ngắm mình dưới trăng (điệu múa gắn liền với tên tuổi Dương Lệ Bình - diễn viên múa nổi tiếng Trung Quốc) và đặc biệt là Thập diện mai phục. Đây là tên của một tác phẩm múa do biên đạo Liu Xi (Trung Quốc) trực tiếp hướng dẫn cho Linh Nga cùng đoàn múa thực hiện trong "Vũ". Sau bộ phim Thập diện mai phục của Trương Nghệ Mưu, tác phẩm múa cùng tên này nhanh chóng nổi tiếng và được nhiều người yêu thích.

Phần hai chương trình là các tác phẩm múa Việt Nam do hai nghệ sĩ Đặng Hùng - Vương Linh biên đạo trên nhạc nền của nhạc sĩ Quốc Trung. Linh Nga tâm sự, khó khăn lớn nhất của cô là “làm sao cho 15 tác phẩm trong "Vũ" phải thay đổi liên tục và tạo bất ngờ liên tục để khán giả kiên nhẫn ngồi xem. Thông qua chương trình biểu diễn của mình, tôi muốn giới thiệu tới khán giả Việt Nam nền nghệ thuật múa đa dạng, đầy màu sắc của đất nước Trung Hoa xinh đẹp, cùng các điệu múa Việt Nam kết hợp hài hoà giữa dân tộc và hiện đại”.

Linh Nga trăn trở khi múa không được đánh giá cao ở Việt Nam. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
 

Chương trình đã được chuẩn bị trong suốt một năm qua sẽ có 70 diễn viên tham gia, gồm các diễn viên của Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, đoàn múa Những ngôi sao nhỏ và đặc biệt là sự tham gia của các diễn viên đến từ Học viện Múa Quảng Tây Trung Quốc. "Vũ" không bán vé bởi đây món quà Tết của Linh Nga dành cho khán giả thủ đô.

Thành tích của diễn viên múa Linh Nga:

- Giải nhì cuộc thi múa “Dân gian tập thể” các trường múa chuyên nghiệp Trung Quốc năm 2001 tại Hàng Châu.

- Giải nhì cuộc thi “Tân Tú Bôi” của trường múa Quảng Đông.

- Giải nhất múa đôi với tiết mục “Đêm hè” tại cuộc thi cũng do trường Múa Quảng Đông tổ chức.

- Giải “Diễn viên ưu tú” cuộc thi múa toàn Trung Quốc năm 2003 mang tên “Đào Lý Bôi”.

- Giải “Diễn viên xuất sắc” các trường đại học nghệ thuật Bắc Kinh tháng 4/2005.

- Cùng với Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, Linh Nga đoạt “Huy chương vàng” cùng giải "Diễn viên xuất sắc" trong Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 2005 tại TP HCM.

Tham gia rất nhiều chương trình lớn của Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen và đoàn múa “Những ngôi sao nhỏ”, cùng đoàn đi lưu diễn nhiều nước trên thế giới như Thụy Sĩ, Pháp, Thái Lan, Malaysia, Ngày văn hóa Việt Nam tại Trung Quốc, Campuchia, Lào…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật