Đề phồng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở miền núi phía Bắc

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thông tin mới nhất Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra ở các tỉnh vùng núi phía Bắc và Tây Bắc như Quảng Ninh, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Bắc Kạn, Thái Nguyên.
Đề phồng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở miền núi phía Bắc
Ảnh minh họa

Các biện pháp đối phó với hoàn lưu bão số 3 đang được các địa phương khu vực miền núi Tây Bắc tích cực triển khai, trong đó tập trung di dời những hộ dân nằm trong vùng thiên tai nguy hiểm đến nơi an toàn.

Đến sáng nay  (17/9), ở Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả các huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải) còn có gió giật mạnh cấp 8 – 9. Biển động rất mạnh. Ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Lạng Sơn và Bắc Giang còn có gió giật mạnh cấp 7 - 8. Các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ có gió giật mạnh cấp 5 - 6. Ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to.

Hiện chưa có báo cáo cụ thể về thiệt hại người và tài sản từ các địa phương.

Xác định đây là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, có khả năng đổ bộ vào đất liền gây mưa, lũ lớn tại khu vực vùng núi phía Bắc và trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng chống thiệt hại của hoàn lưu bão số 3. Theo đó, thành viên Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh được phân công theo dõi các huyện, thành phố phối hợp với chính quyền cơ sở tập trung chỉ đạo di dời 198 hộ dân nằm trong vùng thiên tai nguy hiểm đến nơi an toàn  tại các huyện Bát Xát, Bảo Yên, Bắc Hà, Sa Pa …

Ông Doãn Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho hay: “UBND huyện, thành phố đang chỉ đạo các lực lượng đi rà soát những nơi có nguy cơ sạt lở. Đối với những nơi có nguy cơ cao thì yêu cầu di dời sơ tán dân. Những nơi sông hồ, có các hồ đập thủy điện vừa triển khai công tác kiểm tra cảnh báo an toàn vừa nhắc nhở đảm bảo an toàn”.

Tại tỉnh Lai Châu, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo các địa phương đặc biệt chú ý đến 4 điểm dân cư có nguy cơ sạt lở cao để có phương án chủ động di dời dân khi có mưa to. Với điều kiện địa hình chia cắt phức tạp, từ đầu mừa mưa lũ đến nay, Lai Châu là tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất trong các tỉnh khu vực Tây Bắc, với 14 người chết, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do người dân còn chủ quan khi có mưa to vẫn qua sông, suối và ngủ qua đêm trên lán nương.

Về các giải pháp khắc phục tình trạng này, theo ông Lê Trọng Quảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cần cảnh báo sớm cho người dân hạn chế nghỉ lại lán nương, khi đi lại qua sông, suối phải hết sức cảnh giác để giảm thiểu thiệt hại. Khi có sự cố xảy ra, trước mắt là thực hiện phương châm 4 tại chỗ, đồng thời báo cáo ngay về Văn phòng chỉ đạo phòng chống lụt bão của tỉnh để phối hợp ứng phó kịp thời



Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật