U19 Việt Nam: Muốn thắng Nhật phải thủ chắc!

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Như vậy với chiến thắng hủy diệt 4-1 trước Myanmar, U19 Việt Nam coi như đã trả sòng phẳng món nợ đã vay ở Brunei cũng chính trước Myanmar cuối tháng 8 vừa qua.
U19 Việt Nam: Muốn thắng Nhật phải thủ chắc!
Chiến thắng hủy diệt 4-1 trước Myanmar

Chắc hẳn, giờ đây, ông Graechen đang toan tính một cuộc “trả nợ” ngọt ngào nữa trước đối thủ đã thắng chúng ta ở vòng bảng - đội tuyển U19 Nhật Bản.Song, mong muốn là một chuyện, làm được không lại là một chuyện khác. Muốn thắng người Nhật, trước hết, U19 Việt Nam cần phải củng cố lại hàng thủ đang rất lỏng lẻo của mình.

Trong bóng đá, muốn chiến thắng một trận đấu thì đôi khi chỉ cần một phút lóe sáng của hàng công là đủ. Nhưng, để đi đến chức vô địch, đội bóng đó cần một hàng thủ vững chắc. Thiếu một trong hai yếu tố trên, sẽ rất khó mơ về một danh hiệu.

U19 Việt Nam hiện nay, gặp đúng vấn đề đã nêu trên. 3 trận đấu ở giải lần này và kể cả những trận ở Brunei cách đây chưa lâu, đội bóng của chúng ta thường tấn công rất hăng, đem lại cảm giác thích mắt cho người hâm mộ. Tuy nhiên, hàng thủ còn nhiều hạn chế đã nhiều lần khiến ông Graechen không thể nở nụ cười chiến thắng.

Điểm yếu đầu tiên của hàng thủ Việt Nam là vị trí thủ môn. Văn Trường lắm lúc có những pha phản xạ xuất thần, cứu những bàn thua trông thấy. Nhưng, cái cần nhất của một thủ môn là sự ổn định thì anh chưa có. Đôi khi đây là một điểm yếu của các cầu thủ trẻ tuổi, bởi tâm lí chưa thật vững vàng, kinh nghiệm trận mạc chưa dày. Rất hi vọng, trong một ngày đẹp trời gặp Nhật Bản, Văn Trường sẽ chơi tập trung và giúp Việt Nam đứng vững trước hàng công cực kì sắc bén của đội bạn.

Ngoài thủ môn thì sự phối hợp của các hậu vệ của U19 Việt Nam vẫn đem đến cho người hâm mộ một sự lo âu nhất định. Vấn đề của hàng thủ Việt Nam là sự kỉ luật. Một hàng thủ vững chắc không hẳn là sở hữu những hậu vệ đẳng cấp. Điểm quan trọng nhất của phòng ngự đó là sự khoa học đến từ hệ thống. Chỉ cần các hậu vệ bọc lót nhau kín kẻ và tuân theo đúng chỉ đạo của huấn luyện viên, cầu thủ đối phương sẽ rất khó để xuyên thủng. Như chúng ta hay xem Ngoại hạng Anh sẽ thấy, những đội bóng nhỏ như Stoke City hay Bolton ngày trước, thực tế chỉ là những đội bóng tầm trung. Thế nhưng khi gặp những đội bóng lớn thường chơi cực hay. Ngoài lí do về tâm lí, chiến thuật hợp lí của huấn luyện viên cũng là phương thức quan trọng để tìm ra chìa khóa thành công.

U19 Việt Nam cũng nên học cách phòng ngự khoa học kiểu như vậy. Không cần phải chặt chém, đá xấu nhưng cần có sự quyết liệt đủ để đối thủ e ngại. Quan trọng hơn là các cầu thủ phải tự cảm nhận được vị trí và bọc lót cho nhau hợp lí. Chỉ cần không ham bóng và lao lên vô tổ chức thì ta đã hạn chế được cơ số các lỗ hổng chết người.

Khi hàng thủ đã vững, tin chắc rằng, những Công Phượng, Văn Toàn hay Tuấn Tài ở trên sẽ thỏa mái hơn. Chỉ còn một trận đấu nữa là chạm tay đến vinh quang, hi vọng các em sẽ trút bỏ áp lực và thi đấu thật hay để không phụ lòng các khán giả đã đội mưa mua vé cổ vũ cho các em.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật