NATO cho rằng, đây là một sự hiện diện quân sự cấp độ lớn. NATO vẫn quan ngại và kêu gọi Nga cùng cộng đồng quốc tế tìm một giải pháp chính trị cho những bất ổn ở miền đông Ukraine.
Về phần mình, Moscow đã bác bỏ thông tin của NATO.
Cũng trong ngày hôm qua, Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine - ông Andrei Lysenko nói rằng, khoảng 2.000 lính Nga đã thiệt mạng ở miền Đông nước này và 8.000 binh sĩ bị thương. Theo ông Lysenko, những người thiệt mạng thuộc 18 đơn vị và quân chủng ở hơn 10 khu vực của Lực lượng vũ trang Nga.
Tuy nhiên, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga - Igor Konashenkov - đã bác bỏ các thông tin trên.
Chiều tối qua, giới chức Kiev thừa nhận, lực lượng ly khai đã mở rộng phạm vi kiểm soát lãnh thổ trên đường biên giới với Nga cho đến biển Azov.