Có phải bị yếu sin‌ּh l‌ּý khi 30 giây đã ‘xuất quân’?

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em 21 tuổi, chưa có người yêu. Thỉnh thoảng em th‌ּủ dâ‌ּm, chỉ khoảng 30 giây là xuấ‌ּt tin‌ּh. Xin hỏi có phải em bị yếu sin‌ּh l‌ּý? (Hòa).
Có phải bị yếu sin‌ּh l‌ּý khi 30 giây đã ‘xuất quân’?
Ảnh minh họa

Trả lời:

Chào em,

Thời gian tính từ lúc bắt đầu th‌ּủ dâ‌ּm cho đến khi đạt cự‌ּc kho‌ּái và xuất tinh là dao động, từ dưới một phút đến thậm chí vài giờ, thời gian lâu nhất được ghi nhận trên thế giới là hơn 3 tiếng đồng hồ thực hiện liên tục. Quãng thời gian này nhanh hay chậm phụ thuộc vào mức độ ham muốn, kiểu tác động, có các kíc‌h thí‌ch gián tiếp như phim ảnh, truyện khi‌ּêu dâ‌ּm chẳng hạn, hoàn cảnh xảy ra…

Một cách tổng quát, nam giới có thể chủ động rút ngắn thời gian th‌ּủ dâ‌ּm bằng việc tăng cường độ, tạo thêm kíc‌h thí‌ch bằng mắt, tai. Ngược lại, họ cũng có thể kéo dài thời gian này bằng cách giảm cường độ, kíc‌h thí‌ch ngắt quãng.

Ở độ tuổi của em, c‌ơ th‌ể vừa trưởng thành, thông thường nam giới có độ ham muốn khá cao, giai đoạn này được xem là thời kỳ sung mãn. Vì vậy, việc em tìm đến th‌ּủ dâ‌ּm và có lẽ khá “hấp tấp” khi thực hiện là rất bình thường.

th‌ּủ dâ‌ּm là một hành vi vô hại nếu được sử dụng đúng mức trong chừng mực mà bản thân cảm thấy thoải mái, không ảnh hưởng đến sức khỏe, học tập hay sinh hoạt. Em có thể yên tâm rằng mình không bị yếu sin‌ּh l‌ּý, điều này sẽ được minh chứng rõ hơn khi em bắt đầu có những tiếp xúc tình dục khác vsau. Tuy nhiên đừng quá lạm dụng vì hành vi này có thể khiến em tổn sức, uể oải, mất tập trung trong học hành.

Thân ái.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật